Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho hay, hiện tại toàn thành phố có trên 3.000 ca mắc SXH, tăng 178% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết.
Vừa có một thanh niên sinh sống ở huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, giáp Vương quốc Campuchia tử vong do sốt xuất huyết sau hơn nửa tháng nhập viện điều trị.
Từ tháng 6 cho đến nay, số ca bệnh do sốt xuất huyết (SXH) điều trị ngoại trú lẫn nhập viện đều gia tăng qua từng tuần.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.796 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH), tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2018; không có trường hợp tử vong.
Diễn biến của bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh đang rất phức tạp, dự lường sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Trong công tác ngăn ngừa dịch bệnh, biện pháp chính vẫn là vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy. Tuy nhiên, ý thức người dân chưa cao dẫn đến việc phòng-chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn bùng phát nhanh, để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hướng Hóa đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Mặc dù mới chỉ bắt đầu mùa mưa, chưa vào giai đoạn cao điểm của sốt xuất huyết (SXH) nhưng số bệnh nhân tại TP HCM và một số địa phương khu vực phía Nam đã tăng rất nhanh.
Chỉ trong nửa đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Krông Pa đã có hàng trăm người dân mắc bệnh sốt rét. Hệ thống y tế đã vào cuộc ráo riết nhưng đến nay vẫn chưa thể kiềm chế. Đi vào 'điểm nóng' sốt rétBuôn Du (xã Chư Rcăm) nằm trải dài theo quốc lộ 25. Như bao buôn làng Jrai khác ở huyện Krông Pa, hơn 240 hộ dân với trên 1.000 khẩu nơi đây có thói quen đi rừng, ngủ rẫy. Nhất là vào những ngày đầu mùa mưa, khi đang vào mùa trồng mì thì thời gian ngủ rẫy của bà con càng kéo dài.Dù đã được nhân viên y tế thôn thông báo từ trước, nhưng khi đoàn cán bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn có mặt thì buôn Du vẫn vắng vẻ như mọi khi. Trong làng chỉ còn một ít trẻ con và người già. 'Hầu hết người lớn và trẻ nhỏ đã lên rẫy và ngủ lại đó từ mấy ngày trước rồi. Đang mùa trồng mì mà'-Trưởng thôn Hiao Phem phân trần.