Sony Q1/2018: vẫn sống khỏe nhờ PlayStation 4, mảng smartphone thu hẹp đáng kể

CEO mới của Sony, Kenichiro Yoshida tính đến nay đã tại vị được vài tháng. May mắn cho ông là, vị CEO trước, Kaz Hirai đã để lại cho ông một tập đoàn đang ăn nên làm ra chứ không tồi tệ như nhiều năm về trước. Dĩ nhiên khác Kaz, Yoshida có tầm nhìn khác cho Sony, với kế hoạch 3 năm tập trung toàn lực cho mảng giải trí và nhiếp ảnh.Con số lợi nhuận của Sony trong 3 tháng đầu năm tài khóa 2018 (04 đến 06/2018), trong mắt Yoshida, gọi là tạm chấp nhận được. Họ kiếm được 17,9 tỷ Đô, lời lãi trong số đó là 1,8 tỷ. Con số này có sự đóng góp rất khủng khiếp của PS4. Thế cho nên, gọi chiếc console này là cỗ máy in tiền của Sony cũng không ngoa chút nào.

John Kodeira, chủ tịch Sony Interactive Entertainment cho biết, doanh số PS4 bán ra 3,2 triệu máy trong vòng 3 tháng, ít hơn 100 ngàn máy so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó 40 triệu bản game đã được gamer toàn thế giới tậu về thưởng thức. Số lượng user PlayStation Plus đang là 33,9 triệu, giảm 300 nghìn người so với tháng 03 vừa rồi. Tổng kết lại, chỉ riêng mảng game đã mang về 750 triệu USD trong con số 1,8 tỷ tiền lãi của Sony quý vừa rồi.

Doanh số console giảm không phải mối lo mà Sony cần bận tâm, vì đến cuối năm nay hàng loạt những quả bom tấn sẽ phát nổ từ tháng 09 đến tận tháng 03 năm sau: Spider-Man và FIFA 18 vào tháng 9. Assassin’s Creed: Odyssey, Battlefield V, Red Dead Redemption 2 vào tháng 10. Tiếp đến là Days Gone, Ghost of Tsushima và thậm chí cả Death Stranding nữa.

Trong khi đó, mảng smartphone quý vừa rồi khiến Sony lỗ 97 triệu USD. Bản thân XZ2 series và những chiếc smartphone Xperia tầm trung không khiến người tiêu dùng, đặc biệt là ở châu Âu bỏ tiền lựa chọn. Cùng với Xperia, mảng phim ảnh, cụ thể hơn là Sony Pictures cũng chịu lỗ 68 triệu Đô.

Thiếu may mắn cho Sony ở chỗ, bộ phim bom tấn được nhiều người yêu mến, Sicario: Day of the Soldado ra rạp đúng 2 ngày trước khi “chốt sổ” quý đầu tiên của năm tài khóa 2018. Chắc chắn cuối năm mảng điện ảnh sẽ có sự khởi sắc nếu Venom, bộ phim về gã quái vật kỳ phùng địch thủ của Người Nhện ra rạp tháng 11 được đánh giá cao.

Lợi nhuận 3 tháng vừa rồi của Sony không phải quá xuất sắc, nhưng vừa đủ để người hâm mộ thương hiệu này hài lòng. Câu hỏi duy nhất chỉ là, mảng smartphone từ nhiều năm qua đã thua lỗ khá nhiều, và ngài Yoshida định để mảng này tồn tại lâu nữa hay không mà thôi.

Theo Engadget

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/sony-q1-2018-van-song-khoe-nho-playstation-4-mang-smartphone-thu-hep-dang-ke.2826329/