Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội sẽ thông qua dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường với với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng.
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Dự án sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 11/5.
Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đề xuất 3 khu tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Thư Lâm, Đông Anh hoặc đền bù bằng tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đề xuất 3 phương án tái định cư cho người dân trên diện tích đất thu hồi gần 8.000 ha.
Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đề xuất 3 khu tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Thư Lâm, Đông Anh hoặc đền bù bằng tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Để thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 27 tỷ USD, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.000 ha.
Ngày 8-5, ông Phan Anh Tuấn, đại diện hộ dân có đất nằm trong phạm vi thu hồi phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng, đã tự nguyện bàn giao gần 18.000m² mặt bằng cho UBND phường để triển khai dự án.
Mới đây, Liên danh nhà đầu tư đã đề xuất 3 khu tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Đông Anh hoặc đền bù bằng tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được chia 17 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng (tương đương hơn 27 tỷ USD). Thời gian thực hiện dự án dự kiến kéo dài 13 năm (2026 - 2038).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP.Hà Nội thống nhất từng bước di dời, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết toàn diện và đồng bộ không gian hai bên sông.
Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đề xuất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại Đông Anh, Long Biên, Lĩnh Nam hoặc nhận tiền.
Hà Nội dự kiến từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội vừa ra thông báo về cuộc họp tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ của sông Hồng đoạn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Liên danh nhà đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng vừa hoàn thành thiết kế một số nút giao kết nối giữa dự án với các cầu hiện hữu bắc qua sông Hồng, trong đó có cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội thống nhất từng bước di dời, sắp xếp lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng, phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và định hướng tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông.