Sòng bạc tiền tỷ trá hình tiệm game bắn cá

Lực lượng chức năng kiểm tra 5 quán game bắn cá kinh doanh trò chơi điện tử tại TP Nha Trang, đều tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính hơn 5,4 tỷ đồng.

Ngày 27/1 và 25/2/2021, lực lượng chức năng kiểm tra 4 quán game bắn cá kinh doanh trò chơi điện tử trên các đường: Thích Quảng Đức, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tất Thành, Võ Thị Sáu của Công ty TNHH Viet - Tian Group và quán game trên đường Nguyễn Thị Minh Khai của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Từ Lâm, đã phát hiện việc tổ chức đánh bạc từ trò chơi điện tử game bắn cá.

Quán game tổ chức đánh bạc

Cụ thể, quán game ở đường Thích Quảng Đức lắp đặt 6 bàn game điện tử, một máy tính nối mạng Internet để tổ chức cho khách chơi bắn cá trực tiếp hoặc chơi online ăn thua bằng tiền qua trang web đánh bạc “live22.com”.

Tho thuê Phương quản lý trực tiếp, thống kê, thu, chi tiền thắng thua hàng ngày, trả lương 8 triệu đồng/tháng. Phương thuê 4 nhân viên để thu, trả tiền thắng thua cho khách. Tiền mặt tồn quỹ tại quầy thu ngân cố định 5 triệu đồng để chung tiền khi khách thắng.

Những quán còn lại cũng lắp đặt các bàn game điện tử bắn cá và máy tính nối mạng Internet tương tự để tổ chức cho khách chơi trực tiếp hoặc chơi online thắng thua bằng tiền. Quán ở đường Lê Hồng Phong do Tho thuê Phương quản lý trực tiếp, Phương thuê 3 nhân viên.

Quán trên đại lộ Nguyễn Tất Thành do Alvin Yap Khin Weng (quốc tịch Malaysia) thuê Oanh quản lý, Oanh thuê 2 nhân viên. Quán đường Võ Thị Sáu do Alvin thuê Oanh quản lý, Oanh thuê 2 nhân viên. Quán đường Nguyễn Thị Minh Khai do Lin Qing Fu quản lý; Yiap Ping Chain (quốc tịch Malaysia) trả lương cho Fu 30 triệu đồng/tháng, trừ trực tiếp từ tiền thu được từ kinh doanh; Fu thuê 2 nhân viên.

Hoạt động quy mô

Điều tra xác định, Yiap Ping Chain sở hữu cả 5 quán game và thuê Alvin quản lý 2 quán, Tho quản lý 2 quán và Fu quản lý 1 quán; thuê Alvin và Ralp Jayson sửa chữa máy game; lập nhóm trên mạng Wechat để nhắn tin, trao đổi thông tin tổ chức đánh bạc. Alvin và Tho lại thuê Oanh, Phương quản lý. Oanh, Phương, Fu quản lý, điều hành trực tiếp, thống kê tiền thu chi thắng thua hàng ngày chuyển cho Tho và thuê nhân viên là 13 trong số 19 bị cáo kể trên.

Tho thuê Toàn làm các thủ tục, giấy tờ đăng ký, thay đổi đăng ký kinh doanh 2 công ty, đảm bảo quán game không bị khách đến gây rối, đánh nhau; thu 3% tiền lời từ quán đường Nguyễn Thị Minh Khai chuyển cho Tho. Tho quản lý chung, theo dõi tiền thắng thua, nhận tiền lời từ các quán, chi trả chi phí, còn lại chuyển vào nhiều tài khoản do Yiap Ping Chain yêu cầu.

Công an tỉnh xác định, Alvin và Yiap Ping Chain đã xuất cảnh. Từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021, nhóm trên đã tổ chức đánh bạc tại 5 quán game, thu lợi bất chính hơn 5,4 tỷ đồng. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng xác định danh tính và tiền của khách đánh bạc.

Vụ án có 19 bị cáo gồm: Lin Qing Fu (sinh năm 1968, quốc tịch Trung Quốc, trú TP Nha Trang); Ralp Jayson Siew Loong Penano Chin (sinh năm 1988, quốc tịch Malaysia, trú Nha Trang); Trần Thị Kim Tho (sinh năm 1996, trú tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Thị Thiên Phương (sinh năm 1995), Võ Văn Toàn (sinh năm 1982), Lê Thị Hương (sinh năm 1996), Nguyễn Thị Thiên Vy (sinh năm 2003), Dương Ngọc Thanh Vân (sinh năm 2002), Hồ Thị Mỹ Luy (sinh năm 2000), Nguyễn Vy Uyên Nhi (sinh năm 2003), Huỳnh Thị Mỹ Lai (sinh năm 1999), Trần Đỗ Ngọc Hạnh (sinh năm 1990) - cùng trú Nha Trang, Trần Thị Phương Oanh (sinh năm 1995) và Đặng Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1995) - cùng trú huyện Vạn Ninh; Trần Ngọc Khánh Hà (sinh năm 1995), Trần Thị Thanh Thủy (sinh năm 1999), Từ Thị Phong Vân (sinh năm 2000) - cùng trú thị xã Ninh Hòa; Trần Thị Thúy (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Ngọc Trân (sinh năm 1996) - cùng trú huyện Cam Lâm.

Nguyễn Vũ/Báo Khánh Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/song-bac-tien-ty-tra-hinh-tiem-game-ban-ca-post1328040.html