Sơn La hòa chung niềm vui khai giảng cùng điểm cầu Trung ương

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sơn La cho biết, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 đã được các nhà trường trên địa bàn tỉnh bố trí đủ tivi, màn hình LED, đảm bảo giáo viên và học sinh theo dõi trực tiếp Lễ khai giảng chung toàn quốc từ điểm cầu Trung ương.

Ngày 5/9, tại 75 xã, phường thuộc tỉnh Sơn La, các đơn vị nhà trường cùng thầy cô giáo đều có chung niềm vui, phấn khởi đón học sinh thân yêu bước vào năm học mới 2025-2026 với nhiều ý nghĩa, hòa chung niềm vui với học sinh khắp miền Tổ quốc.

Năm học mới bắt đầu với nhiều niềm vui trong ngày Khai giảng ở tỉnh Sơn La. Ảnh: H.H.

Năm học mới bắt đầu với nhiều niềm vui trong ngày Khai giảng ở tỉnh Sơn La. Ảnh: H.H.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật chất, lớp học cho học sinh bước vào khai giảng.

Năm học 2025-2026, tỉnh Sơn La có 609 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT, với gần 380.000 học sinh. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón học sinh tới trường, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học.

Cùng với đó, các trường học bị ảnh hưởng mưa lũ đã được Công ty sách Cánh Diều và Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tặng 6.069 bản sách trị giá hơn 112 triệu đồng. Trong đó, xã Sông Mã nhận 3.300 sách, xã Nậm Ty 1.650 sách, xã Chiềng Khoong 159 sách, trường THCS Mường Lạn 960 sách... Các trường học đã có đủ sách giáo khoa cho học sinh vào năm học mới.

Tỉnh Sơn La tổ chức 22 đoàn công tác của tỉnh thăm và dự khai giảng tại 22 trường học ở các cấp học động viên, chúc mừng thầy, cô và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới 2025-2026.

Tại điểm cầu Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Tô Hiệu là điểm kết nối với Trung ương, công tác chuẩn bị kết nối đường truyền trực tuyến đã được triển khai chu đáo.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh, bước vào năm học 2025-2026 các đơn vị trường học cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác quản lý, phương pháp dạy.

Các nhà trường cần dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Mỗi thầy cô giáo cần tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi chuyên môn nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy và quản lý, rèn luyện đạo đức, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, rà soát, bố trí nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các phòng học, nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước sạch, nhất là đối với các trường học bị ảnh hưởng mới mưa lũ. Đảm bảo trường lớp khang trang, sạch đẹp, an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới. Chính quyền địa phương cần phối hợp với nhà trường chăm lo cho đội ngũ giáo viên, nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn và đời sống của giáo viên. Quan tâm, động viên, khen thưởng những thầy cô có thành tích xuất sắc, những người đang miệt mài "gieo chữ" cho thế hệ tương lai của tỉnh.

Đông A

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/son-la-hoa-chung-niem-vui-khai-giang-cung-diem-cau-trung-uong-10314700.html