Soi tổ ấm hạnh phúc của 2 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn

Diễn viên Nguyệt Ánh và Hoa hậu Diệu Hoa là 2 mỹ nhân Việt lấy chồng người Ấn Độ. Nguyệt Ánh làm đám cưới vào năm 2017 còn Hoa hậu Diệu Hoa kết hôn vào năm 1993. Nàng hoa hậu đã có 3 người con.

Tháng 3/2017, diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ lấy chồng người Ấn Độ. Nửa kia của mỹ nhân Việt này là một giáo viên yoga.

Sau đám cưới với ông xã người Ấn Độ, Nguyệt Ánh rất kín tiếng về cuộc sống hôn nhân.

Sau khi lấy chồng, nữ diễn viên phim "Cổng mặt trời" vẫn sinh sống, làm việc ở Việt Nam.

Hình ảnh Nguyệt Ánh tươi rói bên ông xã trong một chuyến hành hương ở nước ngoài.

Nguyệt Ánh hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí và vẫn kín tiếng về đời tư.

Sau 1 năm kết hôn, Nguyệt Ánh được cho là đang mang bầu khi gần đây, sao Việt này bất ngờ chia sẻ tăng cân.

Ông xã ngoại quốc của Nguyệt Ánh cũng rất kín tiếng về đời tư giống vợ.

Hoa hậu Diệu Hoa cũng lấy chồng người Ấn Độ. Cô kết hôn vào năm 1993.

Sau 25 kết hôn, Diệu Hoa hiện có 3 người con: 2 gái, 1 trai.

Diệu Hoa có ông xã rất tâm lý. "Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có bất đồng, nhưng anh là người rất cưng vợ và luôn làm lành trước", nàng hoa hậu của showbiz Việt chia sẻ.

Các con của Hoa hậu Diệu Hoa đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 1990 hạnh phúc bên chồng và các con.

Diệu Hoa không tham gia hoạt động showbiz mà hỗ trợ ông xã trong công việc kinh doanh.

Tổ ấm hạnh phúc của Diệu Hoa bên chồng Ấn Độ được nhiều người ngưỡng mộ.

Xem clip "Nguyệt Ánh chia sẻ về vai diễn trong phim "Khi em đã lớn". Nguồn: Youtube

Thu Cúc (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/soi-to-am-hanh-phuc-cua-2-my-nhan-viet-lay-chong-an-1023739.html