Sôi nổi khí thế thi đua bứt phá ngay từ đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, tỉnh Điện Biên đã khởi động khí thế thi đua sôi nổi gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của nhiệm kỳ mới. Các phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tư duy đổi mới, sự vào cuộc trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân.

Ngày 31/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh - thông minh - bền vững giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Theo đó, tỉnh hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô khoảng 70.000ha, trong đó có 40.000ha mắc ca, hơn 20.000ha cà phê, 3.000ha cây ăn quả cùng các loại cây trồng chủ lực khác.

Hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết, ngay từ những ngày đầu năm 2026, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Không khí thi đua lao động, sản xuất lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận và quyết tâm lớn trong cộng đồng.

Cuối tháng 1/2026, UBND xã Tìa Dình tổ chức Lễ phát động phong trào đào hố trồng cà phê tại bản Huổi Sông. Trong buổi ra quân, cán bộ và Nhân dân cùng tham gia đào hố trên diện tích 1,5ha; cán bộ chuyên môn trao đổi kỹ thuật ươm giống, bón phân và chăm sóc cây non. Đây là hoạt động mở đầu cho mùa vụ mới, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của địa phương trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ông Bùi Xuân Thức, Chủ tịch UBND xã Tìa Dình cho biết: Lễ ra quân đã tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các bản, các hộ dân trong việc chuẩn bị điều kiện trồng cà phê năm 2026. Đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã về phát triển cây cà phê, mắc ca giai đoạn 2025 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh. Theo kế hoạch, đến năm 2030, xã phấn đấu đạt 1.000ha cà phê; riêng năm 2026 trồng mới 300ha.

Cũng như Tìa Dình, nhiều xã khác cũng xác định những cây trồng chủ lực để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng. Qua đó góp phần từng bước xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh và phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước.

Du lịch được xác định là một trong ba đột phá chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới. Thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, ngành du lịch đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành sẽ tập trung tham mưu phát triển các sản phẩm du lịch mới, ưu tiên đầu tư hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; rà soát quy hoạch các vùng du lịch theo hướng đồng bộ, bền vững. Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là đón trên 8 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Đây là con số đầy thách thức nhưng cũng thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của ngành du lịch Điện Biên trong giai đoạn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Khí thế thi đua cũng đang lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong các ngành, lĩnh vực. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là khâu tạo đột phá quan trọng nhằm xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Những ngày đầu năm 2026, không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Na Sang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng cũng rất thân thiện và trách nhiệm. Người dân đến giao dịch khá đông, song các thủ tục hành chính vẫn được giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình. Hình ảnh cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn Nhân dân hoàn thiện hồ sơ đã trở thành nét quen thuộc, phản ánh rõ tinh thần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong thực thi công vụ.

Đảng ủy, UBND xã Na Sang xác định nâng cao kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ và chất lượng phục vụ là nhiệm vụ xuyên suốt. Các phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân được gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Anh Sùng A Chìa, người dân bản Huổi Hạ, xã Na Sang cho biết: “Khi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, tôi được cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chi tiết, giải quyết nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu. Những thủ tục có thể thực hiện trực tuyến cũng được cán bộ hỗ trợ, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và công sức đi lại”.

Không khí thi đua đầu năm cũng thể hiện trên các công trường, dự án trọng điểm của tỉnh. Với phương châm “vượt nắng, thắng mưa, 3 ca 4 kíp”, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Công nhân thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Yên.

Công nhân thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Yên.

Tại Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Yên, không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Công trình có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, gồm 30 phòng học, các phòng bộ môn, khu nội trú học sinh và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, cán bộ Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 2 cho biết: Đến nay, công trình đã hoàn thành hơn 40% khối lượng. Với quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân, dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026, kịp phục vụ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Không chỉ riêng dự án này, nhiều công trình hạ tầng khác trên địa bàn tỉnh cũng đang được triển khai đồng loạt, tạo diện mạo mới cho đô thị và nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Mỗi công trình, mỗi phần việc, mỗi phong trào thi đua đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, quyết tâm đổi mới của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Khí thế thi đua mừng Đảng, mừng Xuân là điểm nhấn của những ngày đầu năm, đồng thời trở thành động lực tinh thần quan trọng, tạo nền tảng để Điện Biên bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên. Với sự đồng thuận và chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, tỉnh Điện Biên đang từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng và kỳ vọng của Nhân dân trong giai đoạn mới.

Phương Dung

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/soi-noi-khi-the-thi-dua-but-pha-ngay-tu-dau-nam