'Soi' nhưng chưa 'sửa'
PTĐT -Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà hết năm đến nơi rồi, lại chuẩn bị làm kiểm điểm cá nhân, báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tuy nhiên, đầu năm đặt ra bao giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu thi đua mà giờ xem lại thì những khuyết điểm ở từng cá nhân, tập thể vẫn chẳng mấy suy chuyển. Thành tích thì vẫn 'năm sau cao hơn năm trước' nhưng thực chất thì chẳng có gì thực sự nổi bật, đột phá.
- Sao lại có chuyện hạn chế, khuyết điểm không được khắc phục? Các bác không triển khai “tự soi, tự sửa” theo các biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) à?- Có chứ bác, thời điểm đầu cũng làm rầm rộ lắm. Từ Bí thư chi bộ, các đồng chí trong chi ủy đến các đảng viên đều tự nhận các khuyết điểm, hạn chế của mình đồng thời đưa ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục trước chi bộ. Anh em cũng nhiệt tình chỉ rõ những dấu hiệu có biểu hiện suy thoái giúp đồng chí mình nhưng rồi chuyện “tự soi, tự sửa” cứ dần lắng xuống. Sinh hoạt chi bộ vẫn dành thời gian cho việc tự phê bình và phê bình nhưng hiệu quả thực tế chẳng được bao nhiêu, phần lớn mọi người chỉ phát biểu lấy lệ, nói cho có…- Vậy là nghiêm trọng rồi, phải lên tiếng góp ý ngay với chi ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ. Ở chi bộ chúng em, đã thành nền nếp, trong cuộc sinh hoạt nào chi ủy cũng chọn ra những khâu yếu, hạn chế ở từng cá nhân để đưa ra “tự soi, tự sửa” thật sự nghiêm túc, dân chủ trên tinh thần phát huy tính gương mẫu, tình đồng chí giúp đỡ nhau tiến bộ. Vấn đề quan trọng là phải có sự kiểm tra, giám sát. Ngay trong buổi sinh hoạt tháng sau, những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân đã được “tự soi” nếu chưa “tự sửa” hiệu quả sẽ được nhắc nhở nghiêm khắc. Tháng sau nữa mà vẫn không có chuyển biến sẽ bị kỷ luật theo quy định. “Tự soi” là để “tự sửa” chứ để đấy thì làm sao phát huy tác dụng…“Tự soi, tự sửa” theo các biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) là giải pháp quan trọng, có tính quyết định để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc “tự soi, tự sửa” mang lại nhiều kết quả khả quan. Vai trò, vị thế, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, niềm tin của nhân dân vào Đảng được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có những chi bộ chưa thực sự coi trọng việc “tự soi, tự sửa”, làm qua loa, chiếu lệ, hình thức nên chưa phát huy được vai trò tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp ủy, bí thư chi bộ chưa thực sự tự giác, gương mẫu, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm “thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh”... Do đó, để việc “tự soi, tự sửa” đạt hiệu quả cao, trước hết đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có tính tự giác, thật thà và trung thực, nhất là khi “tự soi, tự sửa” những hạn chế, khuyết điểm của bản thân, từ đó quyết tâm sửa chữa và tự giác khắc phục. Cùng với đó, cần có môi trường tốt để cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác của mình, đó là chi bộ thực sự vững mạnh, đoàn kết với nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được thực hiện tốt và phát huy cao độ; người đứng đầu cấp ủy thực sự, gương mẫu trong mọi việc, nhất là đi đầu trong “tự soi, tự sửa”; tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất; đội ngũ đảng viên luôn chân thành chia sẻ, quan tâm lẫn nhau trên tinh thần thương yêu đồng chí. Có như thế, mỗi đảng viên sẽ tự hoàn thiện được mình, tổ chức Đảng nhờ đó cũng lớn mạnh lên…
