Soi loài tê giác lớn nhất từng tồn tại, to bằng bốn con voi

Tê giác Paraceratherium là động vật có vú lớn nhất từng tồn tại trên cạn. Sau đây là những sự thật thú vị về loài sinh vật tiền sử này.

 1. Là động vật có vú trên cạn lớn nhất từng được biết đến. Paraceratherium có thể cao tới 5 mét và dài hơn 8 mét, với khối lượng ước tính lên đến 20 tấn – vượt xa cả voi châu Phi ngày nay. Ảnh: Pinterest.

1. Là động vật có vú trên cạn lớn nhất từng được biết đến. Paraceratherium có thể cao tới 5 mét và dài hơn 8 mét, với khối lượng ước tính lên đến 20 tấn – vượt xa cả voi châu Phi ngày nay. Ảnh: Pinterest.

 2. Sống cách đây khoảng 23–34 triệu năm. Loài này từng sinh sống trong thời kỳ Oligocene, chủ yếu ở khu vực ngày nay là Trung Á, bao gồm Mông Cổ, Trung Quốc và Pakistan. Ảnh: Pinterest.

2. Sống cách đây khoảng 23–34 triệu năm. Loài này từng sinh sống trong thời kỳ Oligocene, chủ yếu ở khu vực ngày nay là Trung Á, bao gồm Mông Cổ, Trung Quốc và Pakistan. Ảnh: Pinterest.

 3. Không có sừng như các loài tê giác hiện đại. Mặc dù thuộc họ hàng với tê giác, Paraceratherium lại không có sừng, thay vào đó có hộp sọ dài và mõm nhọn để hái lá trên cao. Ảnh: Pinterest.

3. Không có sừng như các loài tê giác hiện đại. Mặc dù thuộc họ hàng với tê giác, Paraceratherium lại không có sừng, thay vào đó có hộp sọ dài và mõm nhọn để hái lá trên cao. Ảnh: Pinterest.

 4. Tên gọi thú vị. Tên “Paraceratherium” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là “gần giống thú có sừng”. Ảnh: Pinterest.

4. Tên gọi thú vị. Tên “Paraceratherium” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là “gần giống thú có sừng”. Ảnh: Pinterest.

 5. Là động vật ăn thực vật sống trên thảo nguyên rộng lớn. Paraceratherium chuyên ăn lá cây và cành non, sử dụng cổ dài để với tới các tán cây cao – tương tự như hươu cao cổ. Ảnh: Pinterest.

5. Là động vật ăn thực vật sống trên thảo nguyên rộng lớn. Paraceratherium chuyên ăn lá cây và cành non, sử dụng cổ dài để với tới các tán cây cao – tương tự như hươu cao cổ. Ảnh: Pinterest.

 6. Bộ xương hóa thạch rất hiếm và không hoàn chỉnh. Hầu hết các bản dựng hiện nay đều dựa trên việc tổng hợp từ nhiều mẫu hóa thạch riêng lẻ, do bộ xương hoàn chỉnh chưa từng được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.

6. Bộ xương hóa thạch rất hiếm và không hoàn chỉnh. Hầu hết các bản dựng hiện nay đều dựa trên việc tổng hợp từ nhiều mẫu hóa thạch riêng lẻ, do bộ xương hoàn chỉnh chưa từng được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.

 7. Khả năng sinh tồn phụ thuộc vào nguồn thức ăn khổng lồ. Với kích thước đồ sộ, Paraceratherium cần lượng thực vật khổng lồ mỗi ngày, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và suy giảm thực vật. Ảnh: Pinterest.

7. Khả năng sinh tồn phụ thuộc vào nguồn thức ăn khổng lồ. Với kích thước đồ sộ, Paraceratherium cần lượng thực vật khổng lồ mỗi ngày, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và suy giảm thực vật. Ảnh: Pinterest.

 8. Là nguồn cảm hứng cho nhiều quái thú giả tưởng. Với kích thước và ngoại hình kỳ vĩ, Paraceratherium từng là hình mẫu cho nhiều sinh vật trong phim ảnh và tiểu thuyết khoa học giả tưởng. Ảnh: Pinterest.

8. Là nguồn cảm hứng cho nhiều quái thú giả tưởng. Với kích thước và ngoại hình kỳ vĩ, Paraceratherium từng là hình mẫu cho nhiều sinh vật trong phim ảnh và tiểu thuyết khoa học giả tưởng. Ảnh: Pinterest.

Mời quý độc giả xem video: Loài quái thú khổng lồ từ quê hương Dracula.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/soi-loai-te-giac-lon-nhat-tung-ton-tai-to-bang-bon-con-voi-2101020.html