Sôi động thị trường hàng hóa Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường mua sắm trên địa bàn thành phố trở nên sôi động, các chợ truyền thống, siêu thị đông người, hàng hóa phong phú. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng tăng, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc chi tiêu tránh lãng phí.

Giá thịt heo tăng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: K.H

Giá thịt heo tăng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: K.H

Giá thực phẩm tăng cao

Theo ghi nhận, tại các chợ truyền thống: Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Tam Kỳ, Trà Kiệu…, lượng người đi chợ tăng rõ rệt trong những ngày giáp Tết.

Người dân chủ yếu tập trung mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hằng ngày và các nhu cầu cúng tất niên, đón năm mới.

Tuy nhiên, giá cả nhiều mặt hàng, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, có xu hướng tăng dần theo từng ngày, khiến không ít người tiêu dùng phải “cân đo, đong đếm” kỹ càng.

Tại chợ Hòa Khánh, nhiều tiểu thương cho biết giá thịt heo năm nay tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước, dù chưa bước vào cao điểm mua sắm Tết.

Hiện giá thịt heo dao động 130-150 nghìn đồng/kg, sườn heo khoảng 170 nghìn đồng/kg, thịt mông khoảng 130 nghìn đồng/kg.

Các mặt hàng thịt bò, hải sản cũng ghi nhận mức tăng từ 10.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại.

Trái cây phục vụ Tết như na, táo, nho, xoài… cũng tăng giá, trong đó na có giá khoảng 80.000 - 90.000 đồng/kg, táo dao động 65.000 - 70.000 đồng/kg.

Bà Đào Thị Tường Lâm, tiểu thương tại chợ Hòa Khánh chia sẻ, nguyên nhân khiến giá thịt heo tăng do nguồn cung khan hiếm hơn so với trước, chi phí chăn nuôi, vận chuyển tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ cuối năm luôn ở mức cao.

“Dù chưa đến cao điểm Tết nhưng giá thịt heo đã nhích lên từng ngày. Tiểu thương cũng không muốn tăng giá, nhưng giá đầu vào tăng nên buộc phải điều chỉnh để bù chi phí”.

Chị Nguyễn Phương Khánh, trú tại phường Liên Chiểu cho biết, tâm lý mua sắm Tết năm nay có nhiều thay đổi.

Thay vì chờ đến những ngày cận Tết mới mua sắm dồn dập, gia đình chị chủ động lên kế hoạch từ sớm, mua sắm rải rác theo từng đợt để giảm áp lực về giá cả.

“So với mọi năm, giá thực phẩm tươi sống năm nay tăng khá rõ. Trước Tết, thịt heo chỉ khoảng 120 nghìn đồng/kg, nay đã tăng lên 150 nghìn đồng/kg. Trái cây, rau xanh cũng tăng theo. Giá tăng khiến gia đình tôi phải tính toán kỹ hơn, mua vừa đủ dùng, hạn chế tích trữ nhiều như những năm trước. Riêng các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, mì gói, đường, mì chính, bánh kẹo Tết được các cửa hàng, siêu thị niêm yết giá công khai, tạo điều kiện để người dân lựa chọn phù hợp với khả năng chi tiêu”.

Tại chợ Cẩm Lệ, chị Bùi Thị Mận trú tại phường Cẩm Lệ cho rằng, với mặt bằng giá tăng như hiện nay, người tiêu dùng không còn tâm lý mua sắm tích trữ nhiều như trước.

Thay vào đó, xu hướng mua sắm “vừa đủ” đang được nhiều gia đình lựa chọn nhằm bảo đảm chất lượng thực phẩm, tránh lãng phí và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thực tế trong những ngày nghỉ Tết.

“Giờ mua ít nhưng mua nhiều lần, khi cần thì ra chợ mua thêm, chứ không dám mua nhiều một lúc vì giá cao”, chị Mận nói.

Ông Đoàn Văn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng sự nghiệp công phường Cẩm Lệ cho hay, ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, đồng thời chú trọng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết.

“Chúng tôi yêu cầu các tiểu thương thực hiện nghiêm quy định về giá cả, không được tự ý tăng giá bất hợp lý, bảo đảm môi trường mua bán ổn định, lành mạnh”, ông Hòa nói.

Việc niêm yết giá hàng hóa và bán đúng giá niêm yết được thực hiện nghiêm. Ảnh: K.H

Việc niêm yết giá hàng hóa và bán đúng giá niêm yết được thực hiện nghiêm. Ảnh: K.H

Tăng cường kiểm tra, bảo vệ người tiêu dùng

Theo Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, hiện nay nguồn cung hàng hóa ở các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại rất dồi dào.

Trong đó, các mặt hàng thiết yếu được sử dụng hằng ngày như rau củ, thịt cá các loại vẫn duy trì được sự ổn định.

Công tác bình ổn giá cả trong những ngày cận Tết tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tiểu thương và người tiêu dùng.

Việc chủ động nguồn hàng, kiểm soát giá cả và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm được xem là giải pháp then chốt nhằm hạn chế tình trạng tăng giá đột biến, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mới đây, UBND thành phố ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, theo dõi giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về kê khai giá, công khai thông tin giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Các mặt hàng, dịch vụ thuộc diện kiểm tra gồm hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, chất đốt, dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định, dịch vụ y tế và thuốc thiết yếu...

Thời gian kiểm tra từ ngày 10/2 đến ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm góp phần ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết.

Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, hướng tới một cái Tết đủ đầy, tiết kiệm và an vui.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/soi-dong-thi-truong-hang-hoa-tet-3323810.html