Sôi động thị trường hàng hóa phục vụ Tết
Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhưng thị trường hàng hóa đã bắt đầu sôi động khi các doanh nghiệp (DN), nhà phân phối, siêu thị, cửa hàng bán lẻ… tất bật chuẩn bị hàng hóa và sức mua tăng.

Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ đang tất bật chuẩn bị hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Tết của người dân. Ảnh: Chu Kiều
Thời điểm này, tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ… tràn ngập các loại hàng hóa. Hàng hóa phục vụ Tết năm nay khá đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại đến giá bán.
Đặc biệt, các loại bánh, mứt, giỏ quà tặng được trang trí cầu kỳ, bắt mắt. Hầu hết hàng hóa, sản phẩm bày bán trên thị trường đều là hàng Việt Nam và có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận của các cơ quan chức năng về chất lượng sản phẩm. Các mặt hàng phục vụ Tết có giá cả ổn định, không tăng giá so với năm ngoái.
Bà Dương Thị Thu, Trưởng bộ phận Quản lý ngành hàng, Siêu thị LanChi Mart Vĩnh Yên cho biết: Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hàng hóa, sức mua đã bắt đầu sôi động.
Những ngày qua, lượng hàng bán ra của đơn vị tăng nhẹ khoảng 10% so với ngày thường. Siêu thị cũng đã nhận được nhiều đơn hàng Tết (giỏ quà) của các DN mua tặng cán bộ, công nhân và người lao động.
Đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, siêu thị đã làm việc với các DN, nhà phân phối để chủ động nguồn hàng tích trữ, xác nhận lại giá bán trước, trong và sau Tết.
Theo đó, siêu thị đã cam kết với Sở Công thương nỗ lực đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ cho nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Cam kết không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá trong dịp Tết.
Kích thích sức mua, từ nay đến Tết Nguyên đán, Siêu thị LanChi Mart Vĩnh Yên sẽ triển khai nhiều chương trình, đợt khuyến mãi, giảm giá (khoảng 10% - 15%) đối với nhiều mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết.
Cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại, các đại lý, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn cũng đang tất bật nhập hàng, bày bán phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Chị Nguyễn Thị Hạnh, chủ Cửa hàng NaMart, Khai Quang (Vĩnh Yên) nhận định:
Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nên công nhân về quê ăn Tết như các năm trước sẽ giảm và tỷ lệ “Ai ở đâu ở đó” ăn Tết là xu hướng mới. Đây là cơ sở để kỳ vọng sức mua ở khu vực này sẽ tăng trong những ngày cuối năm.
Tuy nhiên, do sức mua chưa có nhiều biến động và năng lực tài chính có hạn nên cửa hàng mới chỉ nhập hàng cầm chừng, song, đã đăng ký với nhà phân phối để thiếu đến đâu bổ sung đến đó, đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ cho người dân.
Chị Hạnh cho biết thêm: Nắm bắt xu thế, thị hiếu của người tiêu dùng, các mặt hàng ăn, chơi Tết năm nay cửa hàng đều nhập và chọn các loại hàng hóa, sản phẩm có chất lượng cao, đặc biệt là hàng Việt.
Đảm bảo nguồn hàng hóa cung ứng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Công thương đã chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để triển khai phương án, biện pháp nhằm bình ổn thị trường khi cần thiết.
Đồng thời, yêu cầu các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid - 19.
Sở Công thương cũng đang triển khai các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa; mở rộng mạng lưới phân phối, đặc biệt là khu vực nông thôn, nhằm cung ứng tốt hàng hóa bình ổn nói chung và hàng Việt nói riêng cho người dân.
Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác… nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ư
Ngoài ra, Sở Công thương đã xây dựng các phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, phải thực hiện cách ly.