Sôi động Câu lạc bộ zumba K11

Khỏe khoắn, sôi động, lan tỏa không khí rộn ràng, đó là cảm nhận của nhiều người khi xem màn trình diễn múa zumba của các thầy giáo, cô giáo đến từ Khoa Ngoại ngữ, Học viện Hậu cần. Từ điệu múa gốc Latinh, các thầy cô đã chuyển thể thành những màn diễn sôi động truyền cảm hứng đam mê.

Phải hẹn nhiều lần tôi mới gặp được Đại tá Cao Lan Hương, Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ, người được ví như “linh hồn” của Câu lạc bộ (CLB) zumba K11. Nhớ lại những ngày đầu thành lập, cô Hương cho biết: “Đó là một ngày hè năm 2016, chúng tôi bàn nhau về các hoạt động hưởng ứng phong trào văn hóa văn nghệ của Học viện Hậu cần. Khoa Ngoại ngữ có các thầy cô đam mê về múa, nên phải chọn được một thể loại phù hợp về độ tuổi, sức khỏe, công việc. Tìm hiểu về zumba, chúng tôi thấy đây là môn khiêu vũ thể thao dựa trên nền nhạc Latinh, các động tác mạnh mẽ, mềm dẻo, uyển chuyển, có thể nhảy cá nhân. Đặc biệt là tinh thần sôi động, hứng khởi, vì thế chúng tôi chọn môn khiêu vũ này”.

Một buổi tập của Câu lạc bộ zumba K11.

CLB có nhiều “hạt nhân” về múa. Đại úy Nguyễn Thanh Hương, giảng viên bộ môn Tiếng Anh, là người lên lịch tập, tìm các bài nhảy, thiết kế bài nhạc để tập lại cho nhóm. Cô Hương tâm sự: “CLB với 16 thành viên là một gia đình thống nhất, nhưng lúc bắt đầu không hề đơn giản. Chúng tôi học kiến thức về zumba, hiểu tinh thần zumba thì nhảy mới đúng điệu. Hầu hết mọi người đều bận công việc gia đình, chuyên môn nên hằng ngày phải tranh thủ vào cuối chiều, buổi trưa để tập luyện. Trang phục, đạo cụ thì tự túc hoàn toàn”. Để có một màn diễn 5 phút trên sân khấu, các “diễn viên” phải tốn nhiều thời gian, công sức luyện tập để bảo đảm thuần thục động tác, ghép nhạc, kết hợp ăn ý, thống nhất.

Được sự đồng ý của cơ quan chính trị học viện, năm 2017, CLB zumba K11 đã có buổi ra mắt thành công hơn dự kiến. Với 3 bài nhảy kết hợp: Suavemente kết hợp với bài Timber và Ella Me Copia, những động tác khỏe khoắn, sôi động, uyển chuyển, nhẹ nhàng của các thành viên CLB khiến cả khán phòng vỡ tung trong tiếng hò reo. Đại úy Lê Hữu Ngọc, thành viên nam của CLB, chia sẻ: “Zumba kết hợp được cả khiêu vũ và thể thao, tập zumba giúp tôi nâng cao được thể lực, tinh thần vui vẻ nhờ có âm nhạc và động tác không đơn điệu, tẻ nhạt”.

Đại úy Phạm Thị Cẩm Giang, trợ lý công đoàn-phụ nữ Học viện Hậu cần, cho biết: “CLB zumba K11 thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình văn nghệ của học viện, có sức lan tỏa rất lớn. Mỗi khi CLB biểu diễn đều tạo không khí sôi động, hứng khởi cho người xem. CLB đang thu hút nhiều chị em và cả học viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, sự tự tin trong cuộc sống và công việc”.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/soi-dong-cau-lac-bo-zumba-k11-552799