'Sợi dây' gắn kết Xuân Dương
Trước đây, trên địa bàn xã Xuân Dương xảy ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT), tuy nhiên nhờ triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc phát huy vai trò của độ ngũ những người có uy tín, tình hình ANTT ở đây đã có sự chuyển biến tích cực.

Người có uy tín thôn Phạ Thác, xã Xuân Dương thông qua biên bản hòa giải tại địa điểm tranh chấp đất đai giữa các hộ dân trên địa bàn
Hiện nay, xã Xuân Dương có trên 6.600 nhân khẩu sinh sống tại 27 thôn, trong đó,đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,1% (gồm Tày, Nùng, Dao). Trước đây địa bàn xảy ra nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong cộng đồng, đồng thời còn xảy ra tình trạng tảo hôn, tập quán lưu giữ, dùng súng để săn bắn, bảo vệ mùa màng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT..
Thôn Đoàn Kết, xã Xuân Dương hiện có 63 hộ dân, với trên 270 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Dao, Tày. Trước đây một bộ phận người dân nơi đây còn thiếu đoàn kết, có tư tưởng phân biệt giữa 2 dân tộc và còn xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến đất rừng; nhiều trường hợp lưu giữ, sử dụng súng kíp săn bắn thú rừng, bảo vệ mùa màng.
Thực tế trên khiến ông Triệu Tiến Lương, 62 tuổi, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, người có uy tín của thôn luôn đau đáu, trăn trở cách tháo gỡ. Ông Triệu Tiến Lương chia sẻ: Trong 15 năm liên tục được bầu làm người có uy tín của thôn, tôi thường xuyên gần gũi, tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống, tư tưởng, tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ, nếp sống của bà con, cùng nhau xây dựng cuộc sống văn minh, phát triển. Đến nay, bà con người Dao và người Tày trong thôn chung sống hòa thuận, thậm chí nhiều con em người Dao làm dâu, rể gia đình người Tày và ngược lại.
Bên cạnh đó, với cách phân tích thấu tình, đạt lý, hằng năm ông tham gia hòa giải thành công 100% vụ việc, mâu thuẫn phát sinh (riêng từ đầu năm 2025 đến nay là 7 vụ). Ông cũng tích cực tuyên truyền, vận động bà con giao nộp vũ khí cho lực lượng chức năng (tính riêng trong năm 2024 là 8 khẩu); đến nay trong thôn cơ bản không còn tình trạng người dân tàng trữ vũ khí. Qua đó góp phần giữ ổn định tình hình ANTT, tăng cường khối đại đoàn kết trên địa bàn.
Toàn xã Xuân Dương có 27 người uy tín tại 27 thôn. Cũng như ông Lương, thời gian qua, đội ngũ này đã có những đóng góp quan trọng tạo sự chuyển biến về ANTT trên địa bàn. Đại úy Bế Sỹ Thọ, Phó trưởng Công an xã Xuân Dương cho biết: Người có uy tín trên địa bàn được ví như “sợi dây” gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đồng thời là nhân tố tích cực hỗ trợ lực lượng Công an xã triển khai các mặt công tác. Hằng năm, đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, cung cấp thông tin về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò trong các hoạt động, đặc biệt là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
Kết quả, từ năm 2020 đến nay, người có uy tín ở xã Xuân Dương đã tham gia hỗ trợ giải quyết trên 50 vụ việc có liên quan đến ANTT xảy ra ở cơ sở; đặc biệt là tham gia giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, các vấn đề liên quan đến dân tộc; cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ 13 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 30 đối tượng. Đội ngũ này cũng đã tham gia tuyên truyền, vận động, ngăn chặn 5 trường hợp tảo hôn; hỗ trợ Công an xã vận động Nhân dân giao nộp trên 80 khẩu súng các loại; đến nay trên địa bàn hầu như không còn tình trạng người dân tàng trữ vũ khí. Qua đó góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hiện xã Xuân Dương có 27/27 thôn đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT", tăng 6 thôn so với năm 2020.
Đồng thời, họ còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục. Ông Triệu Sinh Lưu, 44 tuổi, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, người có uy tín thôn Phạ Thác, xã Xuân Dương thông tin: Phạ Thác hiện có 59 hộ với khoảng 200 nhân khẩu, 100% là đồng bào người Dao. Trước đây thôn xảy ra nhiều vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân. Tôi đã thường xuyên gặp gỡ, vận động, giải thích, phổ biến các quy định của pháp luật để từng bước nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân. Nhờ vậy, khoảng 4 năm trở lại đây, trong thôn không còn xảy ra tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; mâu thuẫn trong cộng đồng cũng giảm hẳn và hầu hết được hòa giải ở khu dân cư (năm 2024 là 14 vụ, từ đầu năm 2025 đến nay là 3 vụ).
Mỗi cá nhân người có uy tín ở xã Xuân Dương có sức ảnh hưởng khác nhau trong cộng đồng dân cư nhưng ở họ đều có một điểm chung, đó là sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình “nói dân tin, làm dân theo”. Họ đã và đang là nhịp cầu, "sợi dây" gắn kết ý Đảng - lòng dân, có những đóng góp quan trọng xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/soi-day-gan-ket-o-xuan-duong-5062558.html











