Số người chết vì Covid-19 vượt 3.000

Số người chết trên toàn cầu do dịch Covid-19 đã vượt qua con số 3.000 vào ngày 2-3, sau khi hàng chục người khác tử vong tại tâm dịch ở Trung Quốc và các trường hợp nhiễm bệnh tăng vọt trên khắp thế giới cùng với ca tử vong thứ hai trên đất Mỹ.

Số người chết trên toàn cầu do dịch Covid-19 đã vượt qua con số 3.000 vào ngày 2-3, sau khi hàng chục người khác tử vong tại tâm dịch ở Trung Quốc và các trường hợp nhiễm bệnh tăng vọt trên khắp thế giới cùng với ca tử vong thứ hai trên đất Mỹ.

Cho đến nay, theo AFP, virus Corona mới lây nhiễm hơn 89.000 người và lan sang hơn 60 quốc gia. Thêm một ca tử vong ở tiểu bang Washington của Mỹ trong ngày 2-3, gieo nỗi lo ngại trên khắp nước này và làm bùng nổ những chỉ trích nhằm vào chính quyền trong việc đối phó dịch bệnh, bất chấp nỗ lực trấn an của Tổng thống Donald Trump.

Ông Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa, quỳ gối xin lỗi người dân. Ảnh: Press TV

Ông Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa, quỳ gối xin lỗi người dân. Ảnh: Press TV

Các Bộ trưởng Tài chính G7 và eurozone họp trực tuyến về dịch Covid-19

Các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Khu vực Eurozone sẽ tổ chức các cuộc họp trực tuyến vào ngày 4-3 để “phối hợp phản ứng” với tác động của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) với nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, một quan chức cấp cao của Pháp nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến - bởi các bạn cần tránh đi lại quá nhiều - cho G7 nhằm phối hợp phản ứng". Cũng theo nguồn tin, một cuộc họp tương tự của các Bộ trưởng Tài chính khu vực eurozone cũng sẽ diễn ra vào ngày 4-3 cũng như "sẽ có hành động phối hợp”.

Hàn Quốc điều tra giáo chủ giáo phái Tân Thiên Địa tội giết người

Hàn Quốc, hiện là ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, báo cáo 476 ca nhiễm mới vào ngày 2-3, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.212 ca. Theo Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), hiện đã có 22 bệnh nhân tử vong. Hàn Quốc cũng đã lùi thời điểm bắt đầu kỳ học tới ngày 23-3. Hiện có 93 quốc gia đang áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh và triển khai các thủ tục kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với du khách đến từ Hàn Quốc do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh.

Hầu hết các ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận, trong đó chủ yếu liên quan đến một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu. Chính quyền thủ đô Seoul trong ngày 2-3 cũng đã yêu cầu mở cuộc điều tra tội giết người đối với người đứng đầu giáo phái này, ông Lee Man-hee, đồng thời cho biết nhà thờ của giáo phái này phải chịu trách nhiệm do từ chối hợp tác trong các nỗ lực ngăn chặn virus lây lan. Ông Park Won-Soon, Thị trưởng thủ đô Seoul cho biết, nếu ông Lee Man-hee cùng những người quản lý nhà thờ chịu hợp tác thì có thể tạo ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, tránh được những trường hợp tử vong đáng tiếc do virus này.

Chính quyền Seoul đệ đơn khiếu nại hình sự yêu cầu điều tra ông Lee Man-hee và 12 người khác trong giáo phái Tân Thiên Địa với các cáo buộc: giết người và vi phạm luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Trước đó, KCDC xác nhận, một số tín đồ của giáo phái này đã đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Tuy nhiên, Seoul hiện không nắm rõ về số lượng tín đồ đã tới “ổ dịch Covid-19” của Trung Quốc và liệu chuyến đi này là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bùng phát dịch bệnh ở Hàn Quốc hay không.

Phản ứng trước tình hình này, ông Lee Man-hee đã quỳ gối nói xin lỗi người dân: “Thay mặt cho các thành viên trong giáo phái, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân". Theo Reuters, ông Lee khẳng định đã nỗ lực hết sức nhưng không thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, người đứng đầu giáo phái với hơn 310.000 tín đồ còn nhấn mạnh giáo phái của mình đang tích cực hợp tác với chính phủ.

Italia tăng tốc chống dịch

Theo công bố mới nhất, số ca nhiễm Covid-19 tăng gần gấp đôi vào cuối tuần qua ở Italia, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Châu Âu với gần 1.700 trường hợp nhiễm bệnh.

Thủ tướng nước này Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh mới bổ sung các biện pháp nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Sắc lệnh mới đã mở rộng một số biện pháp đã được áp dụng trước đó để đảm bảo tính thống nhất trên toàn lãnh thổ, triển khai các phương án dự phòng và quản lý tình trạng khẩn cấp. Theo sắc lệnh mới, Italia được chia thành 3 khu vực can thiệp, áp dụng ít nhất đến ngày 8-3. Ngoài các biện pháp áp dụng với vùng đỏ (10 thị trấn điểm dịch tại vùng Lombardia và 1 thị trấn vùng Veneto), vùng vàng (vùng Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, tỉnh Pesaro, Urbino và Savona), và các biện pháp mới cũng được bổ sung với vùng còn lại, toàn bộ lãnh thổ quốc gia.

Các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan trong vùng đỏ vẫn tập trung cấm người dân ra vào vùng dịch, đình chỉ các sự kiện, đóng cửa các trường học, ngừng các hoạt động giao lưu giáo dục, đóng cửa các bảo tàng, tạm ngưng hoạt động của các cơ quan hành chính (trừ các dịch vụ thiết yếu), các dịch vụ vận tải. Sắc lệnh đình chỉ các sự kiện, các hoạt động thi đấu thể thao, đóng cửa các trung tâm thể thao, văn hóa, trường học...; áp dụng quy tắc “giọt bắn” (droplet), nhằm giữ khoảng cách an toàn với mọi người, cách nhau ít nhất 1m trong các quán bar, nhà hàng, bảo tàng và nhà thờ.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221090_.aspx