Số người chết tăng vọt ở Italia, Mỹ 'ngấm đòn'

Người dân Italia đã bước vào ngày thứ hai bị cách ly sau khi số ca nhiễm virus Corona mới tăng đột biến, trong bối cảnh New York triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để ngăn chặn dịch bệnh đang gây hoang mang trên toàn thế giới.

Người dân Italia đã bước vào ngày thứ hai bị cách ly sau khi số ca nhiễm virus Corona mới tăng đột biến, trong bối cảnh New York triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để ngăn chặn dịch bệnh đang gây hoang mang trên toàn thế giới.

Người dân Hàn Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm virus Corona chủng mới. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ khẳng định không có triệu chứng của Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-3 tuyên bố ông chưa xét nghiệm với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), ông không có triệu chứng của Covid-19 và đã được bác sĩ của Nhà Trắng kiểm tra.

Phát biểu với phóng viên tại trụ sở Quốc hội Mỹ sau cuộc họp với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa về biện pháp đối phó với Covid-19, Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Tôi sẽ làm điều đó (xét nghiệm). Tôi chỉ không thấy có lý do để làm... Tôi cảm thấy vô cùng khỏe mạnh”. Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết, con số chính thức các binh sĩ và nhân viên liên quan nhiễm SARS-CoV-2 có khả năng thấp hơn con số thực tế, khi mà đã có binh sĩ Mỹ thứ 2 xét nghiệm dương tính với virus.

T.L

Italia đề nghị Trung Quốc hỗ trợ

Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Châu Âu ngày 11-3 cho biết đã ghi nhận thêm 977 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.149 trường hợp. Số ca tử vong do dịch bệnh được ghi nhận trong ngày là 168 trường hợp, nâng tổng số lên 631. Có tổng số 1.004 ca đã hồi phục.

57% số người bệnh tại Italia có độ tuổi trên 60. Trong đó, 62% người nhiễm bệnh là nam giới, hầu hết là những người già; các trường hợp ở trẻ em từ 0-9 tuổi chỉ chiếm 0,5% (43 ca) và trên 80 tuổi chiếm 18,4% (1.532)... Và tỷ lệ tử vong đối với người già cao hơn các nhóm tuổi khác. Công bố của ISS chỉ ra nguồn gốc lây nhiễm bệnh tại Italia không phải đến trực tiếp từ Trung Quốc. Chỉ có 3 trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại Italia - gồm 2 vợ chồng du khách người Vũ Hán và 1 công dân Italia được đưa về từ Vũ Hán có liên quan Trung Quốc. Tuy nhiên, cả 3 trường hợp này đều được cách ly và không lây nhiễm ra cộng đồng. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, virus gây bệnh cho các trường hợp đầu tiên tại Codogno, miền Bắc Italia, thuộc thế hệ F2 và F3. Tổ chức này cũng xác nhận virus gây dịch bệnh Covid-19 đã hoành hành tại Italia một thời gian trước khi phát hiện các ca bệnh bùng phát ở khu vực Codogno hôm 21-2.

Lãnh đạo vùng Lombardy dự định sẽ đề xuất với chính phủ tăng cường các biện pháp kiểm soát lây lan của dịch bệnh tại vùng này, theo đó sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động thương mại, đóng cửa các cửa hàng và trung tâm thương mại, ngoại trừ các cơ sở cung cấp thực phẩm và hiệu thuốc, hoạt động giao thông công cộng cũng sẽ bị đình chỉ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Italia Luigi Di Mayo ngày 11-3 cho biết, Italia đang gặp phải tình trạng thiếu hàng hóa và trang thiết bị y tế nghiêm trọng do tình hình bùng phát dịch bệnh Covid-19, đồng thời hy vọng Trung Quốc có thể hỗ trợ chống dịch. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Mayo nhấn mạnh: “Tình hình dịch bệnh ở Italia hiện đang hết sức phức tạp. Italia đang nghiên cứu kỹ kinh nghiệm chống dịch thành công của Trung Quốc. Italia đang gặp khó khăn do thiếu hàng hóa và trang thiết bị y tế, hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ giúp giải quyết vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này”.

Trong ngày 10-3, số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đã vượt quá 1.000 người, cụ thể con số hiện tại là 1.115 ca tử vong. Cũng trong ngày 10-3, chính phủ Slovenia tuyên bố đóng cửa biên giới với Italia. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Marjan Sarec viết trên mạng xã hội Twitter: “Tôi ra chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đóng cửa biên giới với Italia, sau động thái của Áo”.

Mỹ triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia

Tại Mỹ, ít nhất 35 bang và quận Columbia của Mỹ báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh tính đến tối 10-3 (sáng 11-3, giờ Việt Nam).

Theo Guardian, tổng số ca nhiễm hiện là 1.030. Sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bao vây tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả chính trị khi 2 ứng viên của đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng, Bernie Sanders và Joe Biden, phải hủy bỏ các cuộc vận động tranh cử. Trong khi đó, thêm 2 bang của Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc bang Washington Jay Inslee dự kiến cấm tất cả cuộc tụ tập hơn 250 người tại khu vực tàu điện ngầm Seattle sau khi chứng kiến ít nhất 23 ca tử vong trong số 28 người đã tử vong ở Mỹ. Giữa những lời chỉ trích về phản ứng chậm chạp và thờ ơ của chính quyền Mỹ, nước này ngày 11-3 quyết định triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia lần đầu tiên trong cuộc khủng hoảng để giúp ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng.

Trong khi các nhà chức trách ở Trung Quốc, nơi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tuyên bố “về cơ bản kiềm chế được dịch bệnh”, các ca nhiễm bệnh tăng trên khắp thế giới, gây ra sự hoảng loạn khi dòng người đổ xô đến mua hàng tại các siêu thị trong khi thị trường tài chính dao động mạnh. Tại “Xứ sở kim chi”, Thủ tướng Chung Sye-kyun ngày 11-3 nêu bật yêu cầu cấp bách để quyết liệt đối phó với các cú sốc kinh tế do dịch bệnh khi Quốc hội nước này bắt đầu xem xét dự luật ngân sách bổ sung. Giới chức nước này cũng tuyên bố để giúp người dân thuận tiện hơn trong việc mua khẩu trang phòng dịch, bắt đầu từ ngày 11-3, các nhà mạng tại Hàn Quốc giới thiệu các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến giúp người dân biết được vị trí các nhà thuốc và số lượng khẩu trang có trong cửa hàng.

Iran thông báo có thêm 63 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết do Covid-19 lên 354 người. Đây là số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày kể từ khi bùng phát dịch bệnh tại quốc gia Hồi giáo này. Iran cũng ghi nhận thêm 958 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm loại virus chết người này lên 9.000. Trong một cuộc họp báo tại Geneva, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của LHQ tại Iran Javaid Rehman yêu cầu chính quyền Tehran tạm thời trả tự do cho tất cả các tù nhân, ông cho rằng “rất đáng lo ngại” khi tiếp tục giam giữ các tù nhân chính trị trong bối cảnh dịch lây lan nhanh chóng. Trước đó, Chánh án tư pháp của Iran cho biết đã tạm thời trả tự do cho khoảng 70.000 tù nhân để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221621_so-nguoi-chet-tang-vot-o-italia-my-ngam-don-.aspx