Sở giao dịch chứng khoán London cân nhắc mở cửa 24 giờ
LSEG, tập đoàn sở hữu Sở giao dịch chứng khoán London, đang xem xét tính khả thi của việc mở giao dịch 24 giờ hoặc tăng giờ giao dịch.

Biểu tượng của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG). Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát
Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG) đang cân nhắc triển khai giao dịch 24 giờ trong bối cảnh các sàn giao dịch đang chạy đua để mở rộng khả năng tiếp cận cổ phiếu do nhu cầu ngày càng tăng từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoạt động ngoài giờ làm việc thông thường.
Theo tờ Financial Times, LSEG, tập đoàn sở hữu Sở giao dịch chứng khoán London, đang xem xét tính khả thi của việc mở giao dịch 24 giờ hoặc tăng giờ giao dịch.
LSEG kiếm được phần lớn thu nhập từ việc bán dữ liệu tài chính cho các ngân hàng, nhà môi giới và những bên khác, với chỉ 2,7% doanh thu quý I/2025 đến từ cổ phiếu.
Tuy nhiên, Sở giao dịch chứng khoán London vẫn nằm ở trung tâm của Khu tài chính London (City of London) và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho các nhà đầu tư quốc tế quyền tiếp cận cổ phiếu của các công ty Anh. Giờ giao dịch của sàn là từ 8h sáng đến 4.30h chiều.
LSEG đang xem xét mọi vấn đề liên quan tới việc kéo dài giờ giao dịch, gồm công nghệ cần thiết cho việc thay đổi, các vấn đề pháp lý, tác động đến các công ty niêm yết kép và tác động tiềm ẩn đến tính thanh khoản.
Được khởi xướng từ Mỹ, khung thời gian giao dịch dài hơn đã trở thành một chủ đề nóng của các sở giao dịch chứng khoán khi họ tìm cách hiện đại hóa, trong bối cảnh số lượng nhà đầu tư trẻ giao dịch trên điện thoại thông minh gia tăng.
Giao dịch 24 giờ của thị trường tiền điện tử, nơi khối lượng giao dịch đang bùng nổ, cũng khiến các sở giao dịch cân nhắc việc kéo dài giờ giao dịch.
Việc các sàn giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ gần đây liên tục nộp đơn xin phê duyệt giao dịch 24/7 đã gây nên cuộc tranh luận lớn về cách thức hoạt động của các giao dịch này.
Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Nasdaq và CBOE Global Markets-chiếm khoảng 2/5 tổng khối lượng giao dịch chứng khoán trên sàn tại Mỹ, đều đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) xin kéo dài giờ giao dịch.
Trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn giao dịch thông qua các công ty môi giới, rất hào hứng với giao dịch ngoài giờ, những nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp nhìn chung vẫn e ngại về các chi phí phát sinh và rủi ro pháp lý liên quan.
Liên đoàn các Sở Giao dịch chứng khoán châu Âu hồi tháng 5 cho biết mặc dù thời gian giao dịch dài hơn có thể có lợi, đặc biệt trong việc thu hút các giao dịch nhỏ lẻ, vẫn chưa rõ liệu những mô hình như vậy có bền vững hay mang lại lợi ích lâu dài hay không.
Giờ giao dịch chứng khoán chính thức từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt là ở Mỹ, nơi các nhà đầu tư Bờ Tây, chậm hơn New York, sẽ phải kết thúc giao dịch lúc 1h chiều.
Múi giờ khác nhau đồng nghĩa thời gian đêm ở Mỹ tương ứng với ban ngày của châu Á, nơi nhiều quốc gia trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã thiết lập cộng đồng các nhà giao dịch cá nhân hoạt động tích cực.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/so-giao-dich-chung-khoan-london-can-nhac-mo-cua-24-gio/381086.html