Số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt 1 triệu người

Chuyển bệnh nhân nghi mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ. - Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 17/7 thông báo tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt 1 triệu người.

Với 35.468 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, Ấn Độ hiện có 1.005.367 người được xác nhận mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bên cạnh đó, 680 ca tử vong mới đã nâng số ca tử vong lên 25.609 ca. Các biện pháp phog tỏa đã được tái áp đặt trên cả nước có 1,3 tỉ dân này sau một thời gian nới lỏng.

Cùng ngày, bang Victoria, bang đông dân thứ hai của Úc, ngày 17/7 tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày. Với 428 ca nhiễm mới, ngày 17/7 là ngày thứ hai liên tiếp bang này ghi nhận mức tăng cao nhất, sau khi ngày 16/7, con số này ở mức 317 ca. Cũng trong 24 giờ qua, bang này ghi nhận 3 ca nhiễm mới.

Bang Victoria đã phong tỏa địa giới với các bang khác trên cả nước trong hơn một tuần qua sau khi bùng phát ổ dịch mới. Khoảng 4,9 triệu người ở thủ phủ Melbourne đã được yêu cầu ở trong nhà, trừ những hoạt động kinh doanh thiết yếu.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số ca nhiễm mới tại nhiều địa phương ở Nhật Bản đang tăng ở mức đáng báo động. Điều đáng lo ngại là giới chức y tế nước này không tìm ra con đường lây nhiễm của nhiều trường hợp.

Các số liệu thống kê mới nhất của các cơ quan chức năng Nhật Bản cho thấy chỉ riêng ngày 16/7, nước này đã ghi nhận thêm 622 ca nhiễm mới. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao thứ 3 kể từ khi dịch bùng phát ở nước này vào giữa tháng 1 và là lần đầu tiên kể từ ngày 11/4, số ca nhiễm mới trong một ngày cao hơn 600 ca.

Đáng chú ý, số lượng ca nhiễm mới tại thủ đô Tokyo đã tăng cao kỷ lục lên mức 286 ca, nâng tổng số ca ở thành phố này lên 8.640 ca. Trong số 286 ca nhiễm mới này, có tới 196 người ở độ tuổi từ 20-29 và 30-39; 67 người được phát hiện nguồn lây nhiễm tại các khu vui chơi giải trí về đêm; và 137 người không rõ nguồn gốc nhiễm bệnh.

Cũng trong ngày 16/7, giới chức tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản, đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Một số tỉnh khác như Osaka, Saitama và Kanagawa cũng đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 25/5.

Tại Hàn Quốc, nhà chức trách địa phương cảnh báo về sự gia tăng số ca "nhập khẩu" và số ca nhiễm trong cộng đồng. Ngày 17/7, Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch Hàn Quốc (CKDC) ghi nhận thêm 60 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca "nhập khẩu", nâng tổng số ca nhiễm diện này lên 13.672 ca.

Đây là lần thứ ba trong tuần này, số ca nhiễm trong ngày này đạt hoặc vượt 60 ca. Tình trạng số ca "nhập khẩu" gia tăng liên tiếp đã kéo dài trong nhiều tuần, tăng ở mức hai con số trong 22 ngày liên tiếp. Hiện tổng cộng có 2.005 ca "nhập khẩu" ở nước này.

Trong số ca "nhập khẩu" mới, chủ yếu là người lao động Hàn Quốc trở về từ Iraq. Để đảm bảo lao động trở về an toàn, Chính phủ Hàn Quốc đã lên kế hoạch đưa các chuyến bay sang Iraq tuần tới. Bên cạnh đó, nhà chức trách Hàn Quốc cũng cảnh báo nhóm nguy cơ nhiễm liên quan đến các tàu treo cờ Nga đang đậu ngoài cảng Busan (miền Nam).

Trong khi đó, tại Trung Quốc, Ủy ban y tế quốc gia (NHC) ngày 17/7 ghi nhận 10 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca "nhập khẩu," tại tỉnh Quảng Đông, TP Thượng Hải tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Quảng Tây và Thiểm Tây. Ca mới duy nhất lây nhiễm trong cộng đồng là ở khu tự trị Tân Cương. Không có ca tử vong mới trong 24 giờ qua.

Tại Mỹ, bang Florida đã trở thành "tâm chấn" mới của đại dịch COVID-19 tại nước này và đang là một "chiến trường" chính trong cuộc tranh cãi giữa hai đảng về kế hoạch mở lại trường học vào mùa thu.

Ngày 16/7, bang này đã ghi nhận 156 ca tử vong mới, con số cao nhất trong một ngày và gần 14.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại bang này lên 315.000 ca và tổng số ca tử vong lên 4.782 ca. Florida hiện ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao hơn bất kỳ bang nào ở Mỹ, tiếp theo là bang California và Texas với khoảng 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Số ca nhiễm gia tăng đặc biệt tại các bang đang rục rịch mở cửa trở lại và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Khi số ca bắt đầu tăng trở lại, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis tháng trước quyết định tái áp đặt lệnh cấm các quán rượu bán cho khách uống tại cửa hàng.

Tuy nhiên, bang này không áp đặt phong tỏa mới hay bắt buộc đeo khẩu trang như ở California và Texas. trong khi các thành phố lớn như Houston, Los Angeles và New York có kế hoạch bắt đầu khóa học mùa Thu tới dưới hình thức trực tuyến hoặc hạn chế thời gian học trực tiếp trên lớp, ông DeSantis nhấn mạnh các trường học trong toàn bang Florida sẽ mở cửa trở lại từ tháng Tám tới, làm dấy lên một cuộc tranh cãi với các địa phương.

Một cuộc thăm dò do Yahoo News/YouGov công bố ngày 16/7 cho thấy 63% người Mỹ được hỏi cho rằng Tổng thống Donald Trump không nên gây sức ép để các trường mở cửa trở lại, trong khi 25% nhất trí với sự hối thúc của ông Trump. 55% người Dân chủ và 58% người Cộng hòa được hỏi nhất trí rằng việc mở cửa trường học nên được đặt sau vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Trong diễn biến khác, ngày 16/7, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Montenegro và Serbia ra khỏi danh sách các nước được xem là kiểm soát được dịch COVID-19, qua đó tái áp đặt lại lệnh cấm đi lại đối với hai quốc gia này.

Trước đó, chính phủ các nước EU đã hạn chế đi lại với các nước ngoài khối để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Ngày 1/7 vừa qua, EU bắt đầu mở lại biên giới cho du khách từ một số nước. Những nước này phải đáp ứng điều kiện có số ca nhiễm mới ổn định trong 14 ngày, hoặc đảng giảm hay thấp hơn mức trung bình của EU. Trong danh sách các nước này có Canada, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cùng ngày, Chính phủ Argentina đã hối thúc người dân tăng cường các biện pháp phòng dịch sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Thư ký phụ trách vấn đề tiếp cận y tế Argentina Carla Vizzotti nêu rõ số ca nhiễm mới tăng do người dân không tuân thủ khuyến cáo y tế khi tụ tập xã hội và di chuyển giữa các khu vực. Quan chức này kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa, lưu ý các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở, mất cảm giác mùi vị, và nên tự cách ly nếu có biểu hiện mắc bệnh rõ ràng.

Theo thống kê, Argentina ngày 16/7 đã ghi nhận thêm 4.250 ca nhiễm mới và 82 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm lên 111.160 người, trong đó có 2.072 ca tử vong. Đây số ca nhiễm mới và tử vong trong ngày cao nhất ở nước này.

Tại Iran, người đứng đầu lực lượng đặc trách chống COVID-19 của thủ đô Tehran Alireza Zali đã kêu gọi gia hạn thực hiện các biện pháp hạn chế - được áp đặt từ ngày 13/7 vừa qua - do dịch bệnh đang hoành hành nghiêm trọng tại thành phố này. Theo quan chức này, việc áp đặt lệnh phong tỏa chỉ trong một tuần là không đủ, mà cần mở rộng thời gian cũng như phạm vi áp dụng các biện pháp phong tỏa. Trong ngày 16/7, Iran đã ghi nhận thêm 2.500 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 267.061 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 198 ca lên 13.608 ca.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/242317/so-ca-nhiem-covid-19-tai-an-do-da-vuot-1-trieu-nguoi.html