Số ca mắc Covid-19 ở Indonesia thấp nhất trong gần 1 năm qua

Thành công trong xử lý đại dịch đã khiến số ca mắc Covid-19 ở Indonesia trong 24 giờ qua đạt mức thấp nhất trong gần 1 năm qua.

Với 992 ca mắc mới Covid-19, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020, tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng Indonesia đã có hơn 4,2 triệu ca mắc Covid-19. Số ca tử vong trong 24 giờ qua đạt 88 trường hợp, mức thấp trong năm 2021. Tổng cộng có 142.261 người Indonesia đã tử vong trong đại dịch. Theo dữ liệu của Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 của Indonesia, số ca mắc Covid-19 của quốc gia này đã giảm 98% so với đỉnh điểm hồi tháng 7/2021.

Hơn 54 triệu người Indonesia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19. (Nguồn : Antara)

Ngày hôm qua (4/10), chính phủ Indonesia tiếp tục gia hạn Giới hạn hoạt động cộng đồng thêm 14 ngày với nhiều nới lỏng. Nhiều khu vực được giảm mức giới hạn, rạp chiếu phim, nhà hàng được phép mở cửa đi cùng với sàng lọc thông qua ứng dụng y tế.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Indonesia đạt nhiều tiến triển, hiện đứng thứ 5 trên thế giới. Tính đến ngày 4/10, 94 triệu người Indonesia đã được tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên và 54 triệu người đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine trong tổng mục tiêu tiêm chủng cho hơn 208 triệu dân vào năm 2022. Trước đó, Indonesia đã trải qua làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất Châu Á với đỉnh điểm lên tới hơn 50.000 ca mắc mỗi ngày vào giữa tháng 7/2021.

Chính phủ Indonesia đã quyết định mở cửa trở lại đảo du lịch Bali cho du khách từ một số quốc gia vào ngày 14/10 tới đây sau hơn 1 năm đóng cửa do đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, ông Luhut Binsar Panjaitan hôm qua cho biết, sân bay quốc tế Ngurah Rai ở đảo Bali sẽ mở cửa đón các chuyến bay từ một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và New Zealand.

Du khách từ các quốc gia này khi đến Bali sẽ phải xuất trình giấy đặt phòng khách sạn cách ly ít nhất 8 ngày, giấy tiêm chủng vaccine Covid-19 và thực hiện các nghĩa vụ kiểm dịch khác. Theo Bộ trưởng Luhut, việc mở cửa đảo du lịch Bali là một trong những nỗ lực thí điểm sau khi chính phủ Indonesia nới lỏng các Giới hạn hoạt động cộng đồng.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc Covid-19 hàng ngày của Indonesia đạt dưới 1.000 ca, lần đầu tiên kể từ tháng 6/2020, với số người tử vong dưới 100 trường hợp. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 tại đảo Bali đã giảm tới 98% so với đỉnh điểm tháng 7. Trước đó, Bộ Y tế Indonesia cho biết, lý do mở cửa Bali là 70% dân số tỉnh này đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19.

Ông Sandiaga Uno, Bộ trưởng Du lịch, Kinh tế và Văn hóa Indonesia bày tỏ kỳ vọng, doanh nhân và những người từng sống ở Bali, trong đó có cả du khách nước ngoài sẽ quay trở lại khi đảo Bali mở cửa. Đặc biệt "dân du mục kỹ thuật số", những người vừa đi du lịch vừa làm việc thông qua mạng Internet có thể tận dụng cơ hội này để đến Bali làm việc khi Indonesia đã ra chính sách cấp thị thực 5 năm và miễn thuế đối với nguồn thu nhập từ nước ngoài. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy nền kinh tế Bali vốn phụ thuộc vào du lịch hiện đang chịu thiệt hại mỗi tháng 10.000 tỷ Rupiah do đại dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia và các nhà dịch tễ học đã cảnh báo chính phủ về khả năng bùng phát làn sóng Covid-19 mới khi mở cửa du lịch cho khách quốc tế./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid-19-o-indonesia-thap-nhat-trong-gan-1-nam-qua-895744.vov