Sinh viên quốc tế tại Australia chật vật khi giá cả leo thang

Giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tăng vọt đang trở thành gánh nặng lớn với sinh viên quốc tế tại Australia, buộc nhiều em phải cắt giảm chi tiêu, sống xa trung tâm hoặc tăng giờ làm thêm.

Thống kê của Bộ Giáo dục Australia cho thấy khoảng 35% tổng số sinh viên ở nước này trong năm học 2024-2025 là người nước ngoài. Tuy nhiên, hiện rất nhiều người trong số đó đang phải chật vật với giá lương thực, thực phẩm tăng phi mã, đặc biệt là việc thuê nhà rất khó khăn và giá thuê “leo thang”. Đây được coi là bài toán hóc búa khiến các em đang phải chật vật tìm cách giải.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngoài những giờ học bận rộn, tranh thủ lúc nghỉ, nhiều sinh viên quốc tế lại cùng nhau vào mạng, tìm kiếm các căn nhà cho thuê. Tuy nhiên, trong bối cảnh Australia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung nhà ở nghiêm trọng, đẩy giá nhà và giá thuê nhà lên cao kỷ lục, hành trình đó đối với các em khó khăn hơn bao giờ hết.

Dữ liệu mới nhất từ công ty cung cấp dịch vụ thông tin tài chính Cotality của Australia cho thấy tốc độ tăng giá nhà thuê hằng năm đã tăng lên 4,3%. Tại các thành phố lớn như Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, giá thuê trung bình đã vượt mốc 700 AUD (hơn 455 USD)/tuần.

Em Jessica JINQ (áo đen) – sinh viên Trung Quốc đang theo học tại trường Đại học Sydney. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia

Em Jessica JINQ (áo đen) – sinh viên Trung Quốc đang theo học tại trường Đại học Sydney. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, em Jessica Jinq, sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Đại học Sydney, cho biết: “Giá nhà thuê đang tăng chóng mặt. Năm 2021, khi mới đến Australia, em thuê căn hộ studio rộng 20m2 với giá khoảng 500 AUD mỗi tuần. Nhưng vào tháng trước, trên các trang web tìm nhà, những căn hộ tương tự đã tăng giá cho thuê lên đến hơn 700 AUD. Giá nhà thậm chí còn cao hơn nếu ở những khu vực gần trường".

Trong khi đó, đối với em Brooklyn Huang, sinh viên Bồ Đào Nha đang theo học tại Đại học Sydney, việc tìm nhà là “vô cùng khó khăn”. Em chia sẻ phải mất 2-3 tháng mới tìm được căn hộ cho thuê với giá khá cao. Vấn đề thủ tục, giấy tờ thuê cũng khá phức tạp. Đối với những lựa chọn rẻ hơn, em và bạn cùng thuê sẽ phải sống khá xa trường học của mình và điều đó sẽ tạo thêm rất nhiều áp lực cho cuộc sống hằng ngày.

Ngoài tiền thuê nhà tăng vọt, các chi phí sinh hoạt khác như giá thực phẩm, rau củ, tiền điện, nước, phí xe buýt leo thang cũng là một gánh nặng khác đối với các sinh viên quốc tế tại Australia.

Theo khảo sát của công ty uy tín Canstar Blue, chi tiêu cho thực phẩm tại Australia đã ghi nhận mức tăng hằng năm lớn nhất trong vòng 5 năm, với 11%. Em Jessica Jinq chia sẻ: “Mọi thứ đều tăng giá, ví dụ như thịt, rau, bánh mì. Em có thể cảm nhận rõ sự thay đổi này khi đi chợ thời gian gần đây. Có những thứ tăng rất nhiều, từ 20-30%. Những thực phẩm dùng hằng ngày tăng giá mạnh nhất, chẳng hạn như trứng, sữa... Giá cả tăng vọt khiến em phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng mỗi lần đi mua bán”.

Trong khi đó, em Brooklyn Huang cho biết giữa các thành phố, mức giá sinh hoạt cũng rất khác nhau. Giá cả tại thành phố Sydney cao hơn hẳn so với thành phố Brisbane - nơi em sống trước đây. Giá tại các siêu thị như Coles hay Woolworths của Australia đôi khi còn cao gấp đôi so với giá ở chợ hoặc các cửa hàng nhỏ của người châu Á. Nhìn chung, mọi thứ đều tăng giá và không có chiều hướng giảm đi.

Thực trạng này gây áp lực lớn đối với các sinh viên quốc tế, những người đang phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu cá nhân để bù vào số tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt tăng vọt, hoặc tìm thêm nguồn thu nhập bằng cách tăng giờ làm thêm sau mỗi ngày lên lớp.

Em Trần Bình Minh, sinh viên Đại học Sydney, cho biết chi phí sinh hoạt tăng lên đã tạo ra một gánh nặng tài chính cho các du học sinh vì nhiều bạn khi sang đến Australia sẽ phải tự trang trải chi sinh hoạt phí bằng việc đi làm thêm. Khi vật giá leo thang, các sinh viên quốc tế sẽ phải đi làm nhiều công việc hơn, hoặc làm thêm giờ để chi trả cho phần tăng đó. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian dành cho việc học tập, nghiên cứu và thậm chí là nghỉ ngơi giảm đi.

Theo Minh, việc cân bằng giữa học và làm lại là một bài toán nan giải khác.

Cuộc sống của các du học sinh quốc tế tại Australia vốn đã không dễ dàng, giờ cộng thêm giá cả leo thang và thuê nhà khó khăn khiến các em càng thêm chật vật. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn có những giải pháp giúp các em giảm được áp lực từ bài toán khó này.

Chuyên gia Lee Nguyễn, quản lý cấp cao của tập đoàn bất động sản CubeCorp (Australia). Ảnh: Văn Linh - PV TTXVN tại Australia

Chuyên gia Lee Nguyễn, quản lý cấp cao của tập đoàn bất động sản CubeCorp (Australia). Ảnh: Văn Linh - PV TTXVN tại Australia

Trao đổi với phóng viên TTXVN, nhà quản lý cấp cao của tập đoàn bất động sản CubeCorp (Australia), ông Lee Nguyễn cho biết theo báo cáo của Bộ Di trú Australia, trong năm 2024-2025, khoảng 200.000 sinh viên đã đến Australia để theo học. Tại thành phố Sydney, một trong những đặc điểm nổi bật là các trường đại học lớn tập trung ở khu vực trung tâm. Vì vậy, nếu lựa chọn học ở những khu trung tâm, đó sẽ là một trong những bất lợi khi các em đi thuê nhà. Hiện tại, những người Australia khi đi thuê nhà, chủ nhà cũng xét mức thu nhập khá cao. Những bạn sinh viên mới sang đi học không thể chứng minh tài chính và đó là một “điểm trừ”.

Chính vì thế, một trong những lời khuyên mà chuyên gia Lee Nguyễn dành cho các sinh viên quốc tế là tìm kiếm nhà thuê ở những vùng xa trung tâm hơn một chút. Sydney nói riêng và Australia nói chung được biết đến là một trong những đất nước có hệ thống phương tiện công cộng khá phát triển và thuận tiện, do đó, việc lựa chọn thuê nhà ở các khu vực cách trung tâm khoảng 30-45 phút giúp các em cơ hội tìm nhà tăng khoảng 30-40%, trong khi chi phí thuê giảm từ 30-50%.

Thanh Tú – Lê Đạt – Văn Linh/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/sinh-vien-quoc-te-tai-australia-chat-vat-khi-gia-ca-leo-thang/391414.html