Sinh non đáng báo động nhưng tỉ lệ nuôi sống cao đến 98%

Tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh non tháng tại Bệnh viện Từ Dũ gia tăng đáng kể theo từng năm. Đáng chú ý, tỉ lệ sống của trẻ sinh non là trên 98% đối với những nhóm thai 32 tuần.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á Thái Bình Dương, khai mạc ở TP.HCM ngày 17/8. Theo báo cáo của nhóm bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, tỷ lệ sinh non ở các quốc gia trên thế giới đang tăng lên trong những năm gần đây. Năm 2014, sinh non toàn cầu chiếm khoảng 10,6% trên tổng số trẻ sinh sống, ước tính tỉ lệ này khoảng 9,8% năm 2000. Đa thai là yếu tố làm cho tử cung căng giãn quá mức và cũng là một yếu tố nguy cơ mạnh của sinh non.

BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, tại bệnh viện Từ Dũ, tỉ lệ tử vong sơ sinh tại bệnh viện ngày càng thấp, giảm dần qua các năm. (Ảnh: K.D).

BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, tại bệnh viện Từ Dũ, tỉ lệ tử vong sơ sinh tại bệnh viện ngày càng thấp, giảm dần qua các năm. (Ảnh: K.D).

Tỷ lệ sinh non ở song thai chiếm đến 50%, gấp 10,8 lần so với đơn thai. Sinh non không chỉ gây nên nhiều biến chứng cho trẻ sơ sinh mà còn là gánh nặng về kinh tế cho việc chăm sóc một trẻ sơ sinh non tháng. Có khoảng 70% trẻ sinh non tử vong ở giai đoạn sơ sinh và 50% tử vong trong vòng 5 năm đầu đời.

Theo các bác sĩ, trẻ sinh non đối diện với các bệnh lý nghiêm trọng như hội chứng suy hô hấp, viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết, bệnh não thiếu oxy, các vấn đề về thị giác và thính giác.

BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, tại Bệnh viện Từ Dũ, tỉ lệ tử vong sơ sinh ngày càng thấp, giảm dần qua các năm. Cụ thể sau 5 năm, trẻ sơ sinh tử vong giảm dần từ 466 trường hợp (năm 2018) xuống còn 252 trường hợp (năm 2022). 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ có 160 ca tử vong sơ sinh, trong khi có 28.700 trẻ sinh ra tại đây.

Bệnh viện Từ Dũ là một trung tâm hồi sức sơ sinh lớn. (Ảnh: BV Từ Dũ)

Bệnh viện Từ Dũ là một trung tâm hồi sức sơ sinh lớn. (Ảnh: BV Từ Dũ)

Bệnh viện Từ Dũ là một trung tâm hồi sức sơ sinh lớn, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, chuyên sâu. Tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh non tháng tại đây đã gia tăng đáng kể theo từng năm.

Ở nhóm trẻ chào đời dưới 26 tuần tuổi, từ hơn 25% được cứu sống năm 2018, đến năm 2023 đã tăng hơn 47%. Với nhóm trẻ 26-28 tuần, tỷ lệ trên là hơn 75%. Còn trẻ sinh khi từ 32 tuần, khả năng được cứu sống lên đến 98%.

BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục cải thiện nhiều hơn nữa tỉ lệ nuôi sống ở nhóm thai từ 26 đến 28 tuần bằng các phương pháp là củng cố trở lại các trung tâm hồi sức cấp cứu sơ sinh, cũng như là phát triển các ngân hàng sữa mẹ, tập trung nuôi dưỡng trẻ non tháng. Đó là một vấn đề rất lớn để chúng ta nuôi dưỡng thành công những trường hợp em bé còn non tháng”.

Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra trong 2 ngày 17/8 và 18/8, do Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM tổ chức, với sự tham gia của hơn 73 báo cáo viên là các chuyên gia thuộc Hội Sản Phụ khoa Việt - Pháp, Châu Á - Thái Bình Dương, Hội Y học Bà mẹ và Bào thai châu Á - Thái Bình Dương, Liên đoàn Sản Phụ khoa quốc tế...

Hội nghị có sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu (400 đại biểu quốc tế và 2.300 đại biểu Việt Nam) với những bài báo cáo về những "điểm nóng" trong chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sinh-non-dang-bao-dong-nhung-ti-le-nuoi-song-cao-den-98-post1040021.vov