Singapore có tòa nhà 'không cần năng lượng' đầu tiên

Một tòa nhà mới đầy sáng tạo được thiết kế chỉ tiêu thụ năng lượng mà nó tạo ra vừa được khánh thành ở Singapore. Đây là lần đầu tiên "tòa nhà không cần năng lượng" được xây dựng tại nước này. Là trụ sở của Trường Thiết kế và Môi trường của Đại học Quốc gia Singapore, tòa nhà có mái che tạo thêm bóng râm giúp các phòng luôn mát mẻ. Bao phủ mái nhà là hơn 1.200 tấm pin mặt trời, tạo ra khoảng 500 megawatt điện mỗi năm, nhiều hơn một chút so với nhu cầu sử dụng. Lượng điện dư thừa được cung cấp ngược trở lại lưới điện chính của trường, đóng vai trò là nguồn cung cấp dự phòng cho tòa nhà. Theo ước tính của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới, chỉ có 500 tòa nhà thương mại và 2.000 đơn vị nhà "không cần năng lượng" trên toàn thế giới vào năm 2017.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_204300_singapore-co-toa-nha-khong-can-nang-luong-dau-tien.aspx