'Siêu' nông dân Việt sang Nhật Bản thăm trang trại triệu đô

Ngày 11.4, đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc đã lên đường sang thăm quan, học hỏi mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản. Tại đất nước mặt trời mọc, những 'siêu' nông dân Việt sẽ đi thăm các trang trại nông nghiệp công nghệ cao trị giá hàng triệu đô...

Tham gia đoàn có nhiều “siêu” nông dân rất giỏi trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, như “vua” cam Hàm Yên (Tuyên Quang) Đoàn Văn An; ông Tô Hiến Thành- “vua” chăn nuôi lợn oganic nổi tiếng ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, ông Phạm Văn Động- “vua” trồng mía ở Hàm Thuận, Bình Thuận...

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý (giữa) làm trưởng đoàn và Phó Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay Nguyễn Văn Hoài (thứ 3 bên phải) cùng đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) chuẩn bị lên máy bay sang thăm quan, học tập tại Nhật Bản.

Trong một tuần ở Nhật Bản, đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc sẽ có một lịch trình hoạt động dày đặc, trong đó sẽ đi thăm HTX nông nghiệp Kisarazu, thăm xưởng sản xuất rau, quả của thành phố Kimitsu (tỉnh Chiba), làm việc với lãnh đạo tỉnh Chiba.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn sẽ tham dự cuộc Tọa đàm tìm kiếm, kết nối thị trường với 15 doanh nghiệp Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội hợp tác…Ngoài ra, tham gia chuyến đi này, các nông dân Việt Nam sẽ được tận hưởng những phút giây thư thái khi được thưởng thức trà đạo, tận thấy và chiêm ngưỡng những vườn hoa anh đào nổi tiếng- vốn là quốc hoa thường chỉ nở vào tháng 4 hàng năm ở đất nước mặt trời mọc.

Đây là chuyến đi học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản do Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức. Trước đó, nhiều đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc đã được Báo tổ chức đi học tập, tham quan các mô hình nông nghiệp ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) trong năm 2016-2017. Chương trình này nằm trong chuỗi sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam đã được tổ chức.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý và đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Nội Bài.

Chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm làm nông nghiệp cao ở Nhật Bản là cơ hội lớn giúp nông dân tìm thêm nền nông nghiệp hàng đầu châu Á cũng như của thế giới; giúp nông dân hội nhập, xây dựng và thúc đẩy mối liên kết nông dân – doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế đất nước.

Nhật Bản là đất nước công nghiệp hàng đầu thế giới, với sự phát triển tiên tiến của công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đây là đất nước có nền nông nghiệp phát triển và tình hình xuất khẩu lao động Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp luôn khởi sắc.

Chỉ 3% dân số của Nhật Bản làm nông nghiệp nhưng cung cấp đầy đủ thực phẩm chất lượng cao cho hơn 127,8 triệu dân của quốc gia này, ngoài ra còn dư thừa để xuất khẩu. Ở các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp không gian rất sạch sẽ, hài hòa và rất đẹp như một công viên, san sát các nhà kính trồng các giống cây mới lai tạo từ công nghệ gen. Những cây dâu nhỏ, trĩu quả chín hồng, rồi các loại hoa được tạo nên màu sắc theo ý thích của con người, tăng gấp nhiều lần giá trị thông thường, những giống cà chua năng suất cao và giống lúa chất lượng tốt nhất thế giới …

Có thể nói, chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm ở Nhật Bản sẽ mang tới cho quý vị những trải nghiệm hữu ích, những kinh nghiệm thú vị về một nền nông nghiệp tiên tiến, tại một trong đất nước có cảnh sắc tươi đẹp bậc nhất được rất nhiêùkhách Việt Nam lựa chọn.

Đăng Thúy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/sieu-nong-dan-viet-sang-nhat-ban-tham-trang-trai-trieu-do-865505.html