Siêu bão Mangkhut gây chết người, tàn phá Philippines

Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Philippines rạng sáng 15-9 với sức gió hơn 200 km/giờ cùng mưa dữ dội đã khiến ba người thiệt mạng, đồng thời gây ra ngập lụt, lở đất và mất điện trên diện rộng.

Người dân Manila di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa gió. (Ảnh: AP)

Người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai Philippines, ông Ricardo Jalad xác nhận, hai nhân viên cứu nạn đã thiệt mạng khi tìm cách giải cứu những người bị mắc kẹt do sạt lở tại khu vực nhiều núi Cordillera. Cảnh sát cũng cho biết đã tìm thấy một thi thể khác tại một con sông ở Manila.

Đổ bộ vào tỉnh Cagayan, miền bắc Philippines với cường độ của một siêu bão, bão Mangkhut kéo theo mưa gió hoành hành trên khắp đảo Luzon. Đảo Luzon là nơi sinh sống của khoảng 50% dân số của quốc gia 105 triệu dân này.

Cơ quan thời tiết của Philippines (PAGASA) đã giảm mức độ đe dọa của cơn bão tại quốc đảo này, song cảnh báo vẫn tồn tại nguy hiểm vì sóng lớn và mưa dữ dội có thể gây ra ngập lụt và sạt lở.

“Chúng tôi yêu cầu người dân duy trì cảnh giác và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa”, nhà khí tượng học Rene Paciente của PAGASA nói.

Giới chức quản lý thiên tai Philippines vẫn chưa thể hoàn thiện các đánh giá về thiệt hại do bão Mangkhut gây ra. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt đang xảy ra tại một số tỉnh và khu vực thuộc thủ đô Manila. Các nhà chức trách đang chuẩn bị xả nước của một số con đập do lo ngại mưa không ngớt có thể gây mất an toàn hồ chứa.

Ông Rogelio Sending, một quan chức của chính quyền TP Tuguegarao, thủ phủ tỉnh Cagayan cho hay, gần như mọi tòa nhà trên địa bàn đều bị hư hại và nóc nhà bị gió cuốn đi; nguồn cung cấp điện và hoạt động thông tin liên lạc bị gián đoạn. “Chúng tôi nhận được báo cáo cho biết nhiều cây đã bị nhổ bật rễ, trong khi các cột điện bị đổ và chắn ngang đường. Việc này khiến cho công tác dọn dẹp thật sự khó khăn”, ông Rogelio bày tỏ lo lắng.

Sức gió tối đa của Mangkhut có lúc lên tới 305 km/giờ trước khi bão rời khỏi Philippines vào lúc gần trưa cùng ngày. Hiện, bão hướng tới phía bắc Trung Quốc và Việt Nam với sức gió 170 km/giờ. Mangkhut là cơn bão thứ 15 và mạnh nhất tấn công Philippines từ đầu năm nay. Trung bình có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines mỗi năm, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người sống trong cảnh đói nghèo gần như suốt phần đời còn lại.

Năm 2013, Philippines đã hứng chịu siêu bão lớn nhất từng xuất hiện tại nước này, hơn 7.350 người đã chết hoặc mất tích sau khi bão Hải Yến đi qua. Giới chức Philippines cho rằng, họ đã có sự chuẩn bị ứng phó bão tốt hơn so năm 2013. Tuy nhiên, theo ông Francis Tolentino, cố vấn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và điều phối viên ứng phó thiên tai, còn quá sớm để biết được mức độ tàn phá của bão Mangkhut.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý thảm họa Philippines, ông Ricardo Jalad cho biết trong cuộc họp được phát sóng trên truyền hình, các nhóm của quân đội, y tế và lực lượng khẩn cấp đang trong tâm thế sẵn sàng ứng phó các tác động của cơn bão.

Khoảng 25% trong số 4,2 triệu người chịu tác động của bão Mangkhut sống trong cảnh đói nghèo và Liên hợp quốc ước tính rằng khoảng 1,4 triệu nông dân cũng như 100 nghìn ngư dân phải hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão này.

Nhiều ngôi nhà bị cơn bão tàn phá. (Ảnh: Reuters)

Mưa bão cản trở giao thông tại nhiều tuyến đường của Philippines. (Ảnh: AP)

* Cũng trong ngày 15-9, năm người đã thiệt mạng khi bão Florence tràn vào bang Carolinas của Mỹ, trút mưa xối xả, làm nước sông dâng cao và nhiều cộng đồng sống trong tình trạng ngập lụt.

Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào miền bắc Philippines

H.HTheo: Reuters, Channelnewsasia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37625602-sieu-bao-mangkhut-gay-chet-nguoi-tan-pha-philippines.html