Shipper ma túy vứt xe máy khi gặp 141

Trên đường đi giao ma túy cho con nghiện theo đơn 'đặt hàng', Lê Anh Nghĩa bị tổ công tác Y16 chặn dừng kiểm tra. Đối tượng liền vứt xe bỏ chạy...

Tối 13/6, Tổ công tác Y16/141 do Trung tá Vũ Xuân Hà Thái làm tổ trưởng làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Kim Mã (Q. Ba Đình, Hà Nội).

Mang ma túy đi giao cho con nghiện, "Shipper" Lê Anh Nghĩa thấy 141 liền vứt xe bỏ chạy

Đến khoảng 19h45, tổ công tác nhận được tin báo từ trinh sát về một người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 29C1-197.21 lưu thông theo hướng đi Liễu Giai có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Số ma túy cảnh sát thu giữ được.

Khi phát hiện cảnh sát, người đàn ông đột ngột quay xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác nhanh chóng chặn lại yêu cầu đưa phương tiện về chốt. Trong quá trình đi về chốt, người này tiếp tục có hành vi chống đối khi vứt xe máy bỏ chạy hòng thoát thân.

Do đã đề phòng thái độ đáng ngờ của đối tượng nên tổ công tác Y16 nhanh chóng chặn giữ mọi lối thoát, quật ngã đối tượng đưa về vị trí đóng chốt để kiểm tra.

Tại chốt 141, cảnh sát phát hiện bên trong chiếc túi nilon to đối tượng mang theo người có 14 gói nilon nhỏ chứa các hạt tinh thể màu trắng; 2 túi nilon chứa 19 viên nén hình kim cương màu xanh (nghi là ma túy).

Đối tượng được xác định là Lê Anh Nghĩa (SN 1980; trú tại P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nghĩa cũng thừa nhận hành vi phạm pháp của mình khi vận chuyển thuê số ma túy trên lấy tiền công tiêu xài. Nghĩa cũng là đối tượng đã có 1 tiền án về ma túy.

N.Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/gap-141-shiper-vut-ma-tuy-bo-xe-chay-tron-645752/