'Đội Phản ứng Tức thì' của ngành y tế Hàn Quốc đã đóng góp một phần to lớn vào quá trình dập tắt các điểm nóng COVID-19 khi làn sóng dịch bệnh quay trở lại.
Một người Việt Nam đang sống và làm việc tại Hàn Quốc đã được xác nhận nhiễm Covid-19 sau khi đến một quán bar ở khu Itaewon vào ngày 1/5. Người này sau đó đã lây bệnh cho một đồng nghiệp cũng là người Việt Nam.
Khi thế giới làm quen với trạng thái 'bình thường mới' thì cũng là lúc một trong những thói quen hàng ngày của người dân tại một số nước sẽ phải phụ thuộc vào một ứng dụng ngay khi rời khỏi nhà, đi làm hay vào quán cà phê… Ứng dụng này sẽ quyết định cho phép người ta đi hoặc nghiêm cấm di chuyển.
Cơ quan y tế Hàn Quốc đã thông báo có thêm 23 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong bối cảnh cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang nỗ lực để làm chậm sự lây lan của các dịch bệnh, đặc biệt liên quan đến các điểm giải trí ban đêm ở quận Itaewon, Hàn Quốc.
Hàn Quốc vừa qua thông báo học sinh sẽ trở lại trường sớm nhất vào ngày 8/6 (trừ học sinh cuối cấp đã đi học từ 20/5) sau khi có hàng chục ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 liên quan tới một quán bar ở Itaewon (Seoul).
Dịch Covid-19 lây lan nhanh gấp 4 lần ở Hàn Quốc sau khi ổ dịch Itaewon bùng phát vào đầu tháng này, theo Korea Herald.
Một người Việt Nam mắc COVID-19 khi tới quán bar ở phố Itaewon, sau đó lây nhiễm virus cho đồng nghiệp người Việt khác.
Tại Itaewon, số ca dương tính với SARS-CoV-2 đã vượt quá 150 người, chủ yếu ở độ tuổi thanh niên từ 20-30 tuổi, với thành phần đa dạng và quy mô lây nhiễm đã lan ra một số tỉnh thành trong cả nước.
Hàn Quốc được ca ngợi vì đã xử lý hiệu quả dịch Covid-19 sau đợt bùng phát dữ dội đầu tiên. Nhưng ổ dịch mới phát sinh từ các câu lạc bộ đêm vào kỳ nghỉ 1-5 vừa qua ở Seoul đang đe dọa phá hỏng thành công ban đầu. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho những quốc gia bắt đầu nới lỏng phong tỏa.
Theo Korea Times, 90 giáo viên ngoại quốc xác nhận đến khu phố Tây Itaewon, Seoul. Đây là ổ lây nhiễm mới ở Hàn Quốc với hơn 90 ca nhiễm Covid-19.
Thị trưởng thành phố Seoul đã ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động trước nguy cơ bùng phát ổ lây nhiễm mới.
Ngày 9/5, cả Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những hành động mới nhằm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.
Thị trưởng thành phố Seoul đã ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động trước nguy cơ bùng phát ổ lây nhiễm mới.
Nước này đang tiến hành điều tra một số 'ổ dịch' có liên quan đến các tụ điểm giải trí tại thủ đô Seoul.
Ngày 8/5, chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã tổ chức họp báo liên quan đến việc phát sinh 11 ca nhiễm Covid-19 mới có cùng nguồn lây từ ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận vào ngày hôm qua (7/5).
Chính quyền thành phố Seoul của Hàn Quốc dự kiến cấm sử dụng các trung tâm mua sắm Seoul, Cheonggye và Gwanghwamun để bảo vệ người cao tuổi, những người dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.