Sau tiếng nổ lớn, 11 người tử vong thương tâm

Theo các quan chức, 11 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương sau vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ.

Theo India Today, ít nhất 11 người, trong đó có 8 trẻ em, đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Kaushambi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào chiều ngày 31/8. Vụ nổ đã phá hủy nhà máy và làm hư hại hoặc sập đổ từ 5 đến 6 ngôi nhà liền kề.

Nhà máy này nằm ở làng Manori, đã được cấp giấy phép sản xuất chất nổ vào năm 2019, ban đầu có hiệu lực đến năm 2026. Tuy nhiên, giấy phép đã bị hủy bỏ vào năm 2024, làm dấy lên câu hỏi về việc nhà máy này tiếp tục hoạt động như thế nào.

11 người thiệt mạng sau vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Uttar Pradesh. Ảnh: X

11 người thiệt mạng sau vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Uttar Pradesh. Ảnh: X

Nhiều người được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, và một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành. Các đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF), Lực lượng Ứng phó Thảm họa Tiểu bang (SDRF), cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và lực lượng không quân đã được triển khai tại hiện trường. Các quan chức cho biết, tất cả 11 người thiệt mạng đều sống ở khu vực lân cận nhà máy.

Cảnh sát trưởng huyện Kaushambi, ông Satnarayan Prajapat, cho biết một vụ án đã được đăng ký tại đồn cảnh sát Pipri theo các điều khoản liên quan của Luật Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) và Luật Chất nổ đối với 6 người, bao gồm cả ông Adil, người điều hành nhà máy.

Cảnh sát trưởng cho biết, những người này cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật về tội phạm có tổ chức, đồng thời cho biết thêm rằng các thủ tục sẽ được tiến hành để tịch thu tài sản của họ. Ông nói thêm rằng 4 đội cảnh sát đã được thành lập để bắt giữ các bị cáo.

Ông Amit Pal, quan chức đứng đầu huyện Kaushambi, cho biết một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành để xác định làm thế nào nhà máy này vẫn tiếp tục hoạt động mặc dù giấy phép sản xuất chất nổ của nó đã bị thu hồi vào năm 2024.

"Một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành để xác định làm thế nào nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động sau khi giấy phép bị hủy bỏ và để xác định trách nhiệm ở mọi cấp độ. Hành động nghiêm khắc sẽ được thực hiện đối với tất cả những người bị phát hiện có tội", ông Pal nói với PTI.

Phương Linh 

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-tieng-no-lon-11-nguoi-tu-vong-thuong-tam-20426090109154698.htm