Ngày 1-9, Reuters đưa tin Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Donald Trump, đánh dấu thêm một biến động nhân sự cấp cao trong quân đội Mỹ.
Ngày 31/8, Nhà Trắng xác nhận Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã từ chức sau khoảng 18 tháng tại nhiệm, nhưng không nêu rõ lý do từ chức. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin ông Driscoll có quan hệ căng thẳng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Truyền thông Mỹ dẫn một thông báo chính thức từ Nhà Trắng cho biết, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Donald Trump sau nhiều tháng bất đồng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về định hướng tương lai của Lục quân cũng như việc cách chức một số sĩ quan cấp cao.
Tổng hợp tin tức thế giới 1/9, cập nhật diễn biến lũ quét ở Nepal, Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức, Ukraine vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga.
Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức lên Nhà Trắng sau nhiều tháng bất đồng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về việc sa thải các sĩ quan cấp cao và các ưu tiên của quân đội.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức từ chức lên Tổng thống Donald Trump sau nhiều tháng bất đồng với người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Donald Trump sau nhiều tháng bất đồng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về định hướng tương lai của lục quân cũng như việc cách chức một số sĩ quan cấp cao.
Ngày 31-8 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll nộp đơn xin từ chức sau 18 tháng đảm nhiệm vị trí này.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Donald Trump, trở thành nhân vật cấp cao mới nhất rời khỏi Lầu Năm Góc sau nhiều tháng Bộ Chiến tranh Mỹ liên tiếp xảy ra biến động nội bộ.
Nhà Trắng thông báo Bộ trưởng Lục quân Mỹ sẽ từ chức sau 18 tháng tại nhiệm, đây là sự rời đi mới nhất của lãnh đạo quân sự cấp cao dưới thời chính quyền ông Trump.