Sát dân, đồng hành với Nhân dân
Sau một năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ đặc thù địa bàn và mô hình tổ chức, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.
Bản lĩnh vượt khó
Tại xã Thái Bình, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy các cơ quan, đơn vị đã từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, từng bước đi vào nền nếp. Bộ máy tổ chức được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ vững tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cơ bản phù hợp với năng lực, trình độ, vị trí việc làm.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và xã Nà Hang khảo sát mô hình phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch tại HTX Tâm Hương, thôn Bản Bung.
Đảng bộ, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Năm 2025 và quý I năm 2026 nhiều chỉ tiêu, mục tiêu được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn 2.314/2.324 hồ sơ, đạt 99,57%. Cùng với đó, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ngày càng tăng; các dự án đầu tư trên địa bàn được đầu tư đã mang lại hiệu quả rõ rệt góp phần tạo động lực cho sự tăng trưởng, phát triển; việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động, giảm nghèo... được quan tâm đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Tại xã Hùng Lợi, đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ hai xã đặc biệt khó khăn là Hùng Lợi và Trung Minh cũ. Với địa hình đồi núi phức tạp, diện tích tự nhiên rộng và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, áp lực đè nặng lên vai bộ máy mới là không hề nhỏ. Thế nhưng, những gì chính quyền xã Hùng Lợi làm được sau một năm đã chứng minh phương pháp làm việc sát dân. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy. Cơ cấu được phân bổ khoa học, đội ngũ chuyên viên trải đều từ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc đến các phòng chuyên môn như Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa Xã hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Việc bố trí cán bộ đầy đủ theo vị trí việc làm được thực hiện với phương châm bám cơ sở, gần dân, thấu hiểu sâu sắc đặc điểm của mười dân tộc anh em sinh sống tại 24 thôn bản. Không để việc sáp nhập làm gián đoạn dòng chảy phục vụ nhân dân, chính quyền xã đã đẩy mạnh cải cách hành chính, mặc dù còn khó khăn về hạ tầng số. Xã đã tiếp nhận và giải quyết hoàn thành 11.085 trên tổng số 11.085 hồ sơ, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn chiếm tới 99,82%.
Đặc biệt trên địa bàn xã, đang thực hiện thi công Dự án đường Hồ Chí Minh khi triển khai có nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngay lập tức chính quyền xã đã cử lực lượng nắm bắt tình hình thực tế, trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền vận động để người dân hiểu. Một buổi không được thì nhiều buổi, người dân đã “vỡ lẽ”, hiểu rõ về lợi ích công trình nên đã tạo sự đồng thuận cao giúp việc thi công đảm bảo theo tiến độ.
Đồng chí Trần Giang Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Lợi cho biết: “Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình, văn bản cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương từ đó đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.
Những kết quả ban đầu
Nhìn từ thực tế, giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một bài toán đầy áp lực cho đội ngũ cán bộ. Khối lượng công việc phát sinh rất lớn, việc bàn giao dữ liệu cùng hồ sơ chưa đồng bộ, trong khi nguồn lực cán bộ và cơ sở vật chất hạ tầng số còn những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất và sự quyết tâm của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Tuyên Quang đã nhanh chóng ổn định tổ chức. Tỉnh đã ban hành các quyết định phân cấp, giao thẩm quyền mạnh mẽ về cho cấp xã đối với các công việc mang tính thường xuyên, liên tục. Sự chủ động này đã cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm tải áp lực cho cấp trên, đồng thời giúp chính quyền cơ sở phản ứng nhanh nhạy, kịp thời hơn trước mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của tỉnh, các địa phương đã đạt được những kết quả toàn diện, vững chắc.
Theo thống kê, ở cấp xã đã tiếp nhận và xử lý hơn 448.800 hồ sơ, đã giải quyết hơn 445.300 hồ sơ, trong đó 99,21% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đến ngày 30/4/2026 đạt 97,27%.
Mô hình hoạt động của chính quyền hai cấp bước đầu cho thấy tính ưu việt trong việc quản lý và điều hành tập trung. Nhờ giảm bớt tầng nấc trung gian, các quyết sách về đầu tư công, hỗ trợ sản xuất và an sinh xã hội được truyền tải trực tiếp, nhanh chóng đến tay người dân.
Ông Nông Văn Củi ở thôn Díu Thượng, xã Xín Mần cho biết: “Các chính sách đối với người dân nhất là các gia đình chính sách, hộ khó khăn, hộ nghèo sau khi chính quyền xã mới đi vào hoạt động được triển khai rất kịp thời, hiệu quả. Gia đình ông thuộc diện gia đình chính sách đã được Nhà nước hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới đã tạo động lực để gia đình vươn lên đẩy mạnh phát triển kinh tế, cuộc sống ngày càng ổn định và đầy đủ hơn”.
Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân đã tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, giúp địa phương từng bước tháo gỡ những nút thắt trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức sau khi được sắp xếp, tinh gọn đã nâng cao rõ rệt về ý thức trách nhiệm và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch. Việc tinh gọn, chuyển đổi số mạnh mẽ cùng tinh thần trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, bộ máy chính quyền mới đang thực sự là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng nhân dân bước vào kỷ nguyên phát triển mới, toàn diện và bền vững hơn.










