Trẻ em và thanh niên có thể góp phần vào sự lây lan của virus SARS-CoV-2 nhiều hơn, ngay cả khi nhóm này có triệu chứng mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.
Tại châu Âu, sự gia tăng các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gần đây đã khiến Chính phủ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ban bố thêm các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đức chỉ ra rằng, có rất ít trường hợp được báo cáo về sự lây lan trong không khí trên máy bay nhưng nó có thể xảy ra khi không áp dụng các biện pháp giảm thiểu phòng ngừa.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, sự gia tăng các ca lây nhiễm virus SARS-Cov-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gần đây đã khiến chính phủ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ban bố thêm các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.
Kết quả phân tích các trường hợp dương tính virus Sars-Cov-2 theo ngày khởi phát cho thấy chu kỳ lây nhiễm ước tính trung bình 5-7 ngày, có thể tốc độ lây lan của chủng virus lần này tại BVĐK Đà Nẵng nhanh và phát tán rộng hơn nhiều lần so với BV Bạch Mai đợt trước.
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), phụ nữ mang thai thuộc nhóm nguy cơ cao có thể nhiễm COVID-19 nặng. Do vậy, trong thời điểm dịch bệnh đang lây lan nhanh trong cộng đồng, thai phụ cần phải biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và thai nhi.
Liệu những người nhiễm COVID-19 có thể lây cho người khác ngay cả khi họ chưa thể hiện triệu chứng? Và đến lúc nào thì nguy cơ lây nhiễm đó sẽ giảm đi?