Sắp xếp hệ thống y tế TPHCM tinh gọn, linh hoạt và sát dân
Việc sắp xếp lại toàn diện hệ thống y tế công lập TPHCM là bước đi chiến lược với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, tạo ra cú hích lớn để xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, linh hoạt và gần dân hơn.
Sáp nhập nhiều bệnh viện
Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố sẽ tiến hành sắp xếp lại toàn diện hệ thống y tế công lập trong giai đoạn 2025–2027.
Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hiện Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo thống nhất việc sáp nhập. Sở cũng đã hoàn tất đề án sáp nhập trình UBND TPHCM phê duyệt.
Nếu được thông qua, việc sáp nhập giữa 2 bệnh viện sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1/1/2026. Đây là bước đi nhằm tối ưu nguồn lực, tránh trùng lắp quản lý và tăng hiệu quả chuyên môn tại một trong những bệnh viện đầu ngành của TPHCM.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn dự kiến sẽ được sáp nhập vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ năm 2026
Đồng thời, thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ, dự kiến hoạt động trong tháng 10/2025. Cơ sở này sẽ tiếp nhận điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ, giúp người dân vùng ven tiếp cận dịch vụ sản – nhi chất lượng cao mà không cần di chuyển xa.
Giải thể Trung tâm An sinh xã hội TP.Thủ Đức – được lập tạm thời trong giai đoạn dịch COVID-19 (dự kiến vào quý I/2026) nhằm tinh gọn đầu mối và tránh chồng chéo chức năng khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.
Ở tuyến chuyên khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu (hạng III) sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (hạng I); Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí (hạng III) sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (hạng I).

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã triển khai phòng khám vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để nâng chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân
TPHCM sẽ giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa ở nơi đủ điều kiện, hướng tới mục tiêu mỗi địa phương có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu và một cơ sở điều trị người cao tuổi.
Hiện nay, toàn thành phố đã có 28/60 bệnh viện công lập đạt cấp chuyên sâu và 7 bệnh viện có khoa Lão khoa, vượt chỉ tiêu do Bộ Y tế đề ra. Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục đầu tư kỹ thuật cao và mở rộng hệ thống khoa Lão khoa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Hình thành Trung tâm Y tế đa chức năng
TPHCM hiện đã hoàn tất việc chuyển 38 Trung tâm Y tế quận, huyện về trực thuộc Sở Y tế, tổ chức lại thành Trung tâm Y tế khu vực phụ trách liên phường, xã. Đồng thời, 19 bệnh viện đa khoa tuyến huyện cũng đã được đổi tên theo địa bàn quản lý, phù hợp mô hình chính quyền hai cấp.
Kế hoạch tiếp theo là nâng cấp Trạm Y tế xã, phường thành đơn vị sự nghiệp công lập hoàn chỉnh trực thuộc UBND cấp xã, với lộ trình hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Việc chuyển đổi này đòi hỏi thời gian để bổ sung bác sĩ, dược sĩ, nữ hộ sinh và đầu tư cơ sở hạ tầng. Khi hệ thống trạm y tế được kiện toàn, số lượng Trung tâm Y tế khu vực sẽ giảm dần, hướng đến mô hình y tế cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả và sát dân hơn.
Cũng theo kế hoạch, ba Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ hợp nhất thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, đảm nhiệm vai trò đầu mối cảnh báo sớm, khống chế dịch bệnh quy mô vùng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được hợp nhất với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM để tạo động lực phát triển
Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai mô hình Trung tâm Y tế đa chức năng, tích hợp y tế dự phòng, dân số, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng. Mục tiêu là xây dựng hệ thống y tế linh hoạt, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống y tế công cộng.
UBND TPHCM đồng thời giao Sở Y tế tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong các đơn vị trực thuộc, tránh trùng lặp nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả hoạt động và tăng tính tự chủ.

TPHCM hiện có 118 đơn vị y tế công lập. Trong đó, 18 đơn vị do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên, 48 đơn vị tự chủ một phần, 45 đơn vị tự chủ hoàn toàn và 7 đơn vị tự chủ cả chi thường xuyên lẫn đầu tư.
Theo dự thảo, sau tái cơ cấu, TPHCM sẽ còn 114 đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Trong đó, 17 đơn vị do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên, 45 đơn vị tự chủ một phần, 45 đơn vị tự chủ hoàn toàn và 7 đơn vị tự chủ cả chi thường xuyên lẫn đầu tư.
Hiện nay, về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại TPHCM trong đó có lĩnh vực y tế hiện đã được báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.
Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc sắp xếp lại các cơ sở y tế công lập trên cơ sở đổi tên, hợp nhất, tinh gọn tổ chức nhằm tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước đi chiến lược với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, tạo ra cú hích lớn để xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, linh hoạt và gần dân hơn.