Sẵn sàng tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Bộ Y tế đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, vào đầu tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vắc-xin cho lứa tuổi này. Đây là bước đi phù hợp để bảo vệ các em khỏi nguy cơ bị Covid-19 xâm nhập.

Ngay khi Bộ Y tế có chủ trương tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngành y tế thành phố đã chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và chính quyền các địa phương lập danh sách số trẻ trong độ tuổi. Ngành y tế cũng đã chuẩn bị xong các bước, như: Tổ chức tập huấn về nhập liệu, khám sàng lọc, tiêm chủng...

Nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ, ngay từ đầu tháng 3, Sở Y tế thành phố tổ chức bảy lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế các đội tiêm; Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Các chuyên gia từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng, hướng dẫn theo dõi, xử trí sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện, thành phố có 898.537 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; trong đó có 885.730 trẻ đi học và 12.807 trẻ đang nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội, chưa đi học. Đợt tiêm vắc-xin này cũng được thực hiện như đợt tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trước đó, nhưng được chuẩn bị kỹ hơn vì tiêm cho trẻ ở độ tuổi nhỏ hơn. Vì vậy, tốc độ tiêm dự kiến sẽ chậm hơn, khoảng 50 trẻ/buổi; thời gian tiêm cũng kéo dài hơn, dự kiến trong một tháng. Thành phố đã tiến hành lập danh sách trẻ em có ngày sinh từ 1/4/2017 trở về trước, chia trẻ thành ba phân nhóm tiêm chủng. Nhóm thứ nhất là những trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường, hoặc điểm tiêm do cơ sở giáo dục phối hợp với y tế địa phương bố trí. Nhóm thứ hai là trẻ không đi học, sẽ được tiêm tại các điểm tiêm cố định, hoặc điểm tiêm lưu động. Nhóm thứ ba là những trẻ đang điều trị bệnh tại các bệnh viện và sẽ được tiêm tại đây.

Theo các chuyên gia, việc triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở thời điểm này là phù hợp tình hình trong nước và quốc tế. Thực tế tại các nước trên thế giới, công tác triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được thực hiện và cho kết quả an toàn, hiệu quả. Chính vì thế, ngành y tế, ngành giáo dục thành phố đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp cha mẹ hiểu được lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ về việc tiêm vắc-xin cho trẻ ở cấp mầm non là 60,49%; cấp tiểu học và THCS (lớp 6) có tỷ lệ cha mẹ đồng thuận cao hơn, lần lượt là 81,19% và 87,68%. Sở vẫn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động cha mẹ hiểu tác dụng, lợi ích của vắc-xin phòng Covid-19, công tác phòng, chống sự cố sau tiêm để tiến hành tiêm vắc-xin cho trẻ trong thời gian tới an toàn, hiệu quả. Ngành giáo dục thành phố cũng tích cực giải đáp các thắc mắc của cha mẹ lo ngại về việc trẻ không tiêm bị ảnh hưởng quyền lợi học tập. Đối với trẻ chưa tiêm vắc-xin, ngành giáo dục sẽ có biện pháp chăm lo để bảo vệ tốt nhất, nhất là không hạn chế, ảnh hưởng việc tham gia học tập của các em.

Cùng với chiến lược bảo vệ nhóm người nguy cơ, việc thành phố tiến hành tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ góp phần mở rộng tỷ lệ bao phủ vắc-xin toàn thành phố, qua đó tạo ra “tấm áo giáp” an toàn cho nhóm người dễ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong điều kiện bình thường mới hiện nay.

LINH NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dan-biet-dan-ban/san-sang-tiem-vac-xin-cho-tre-tu-5-den-duoi-12-tuoi-691544/