Sản phẩm trang trí tết: Mẫu mã đa dạng nhưng người mua vẫn ít

Sản phẩm trang trí tết hiện được các cửa hàng tại Hà Tĩnh bày bán với mẫu mã đa dạng, phù hợp xu hướng nhằm phục vụ nhu cầu trang hoàng nhà cửa của người dân.

Sản phẩm trang trí tết được các cửa hàng bày bán với mẫu mã phong phú, thiết kế đẹp mắt.

Thời điểm này, trên các tuyến phố tại TP Hà Tĩnh như Nguyễn Chí Thanh, Đặng Dung, Phan Đình Phùng, Nguyễn Huy Tự..., các cửa hàng kinh doanh phụ kiện, đồ trang trí dịp tết bày bán sản phẩm phong phú về mẫu mã, chủng loại, màu sắc bắt mắt. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là những sản phẩm trang trí với tông màu đỏ, vàng.

Chị Tôn Nữ Hằng – chủ tiệm kinh doanh phụ kiện trang trí Nữ Hằng trên đường Nguyễn Huy Tự cho biết: “Theo xu hướng trang trí năm nay, cửa hàng chúng tôi có nhiều sản phẩm mới được thiết kế đẹp mắt, làm sinh động thêm thị trường trang trí dịp tết. Ngoài bán lẻ các sản phẩm, chúng tôi còn nhận làm tiểu cảnh tại nhà cho khách với giá dao động từ 1 – 2 triệu đồng, tùy theo kích thước và số lượng phụ kiện”.

Đỏ, vàng là tông màu chính của các vật phẩm trang trí ngày tết

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga – chủ quán cà phê trên đường Lê Duẩn (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Để tạo không gian cho khách hàng chụp ảnh “check-in”, ngay khi bước sang năm 2024, chúng tôi đã mua các vật phẩm để trang trí không gian quán với nhiều tiểu cảnh mang hơi hướng tết cổ xưa. Dù chi phí đầu tư “đội” lên nhưng quán đã nhận được phản hồi tích cực và thu hút nhiều thực khách mới”.

Theo các chủ kinh doanh, năm nay với xu hướng trang trí tiểu cảnh tìm về tết xưa nên sản phẩm làm thủ công, theo phong cách truyền thống được khách hàng ưa chuộng. Những vật phẩm như dây treo, khung treo cỡ lớn, quạt giấy, mẹt tre sơn màu, đôi quang gánh, nơm, mành trúc, câu đối chữ thư pháp... đang là mặt hàng “hot”.

Anh Lê Văn Quý - chủ nhà sách Ngọc Quý (đường Đặng Dung) cho biết: “Chúng tôi bắt đầu nhập về bán các sản phẩm trang trí tết khoảng 1 tháng nay với các sản phẩm như quạt giấy, dây treo, bánh chưng, bánh tày giả, đèn lồng, set phụ kiện làm giỏ quà, cành hoa mai, hoa đào, cành quả lựu giả... Xu hướng trang trí tết ngày càng đa dạng nên phần lớn sản phẩm đều được cải tiến về mẫu mã, chất liệu với nhiều mức giá, đáp ứng nhu cầu của thị trường”.

Phố đồ điện Nguyễn Chí Thanh những ngày cận tết lung linh hơn trong sắc màu của các loại đèn trang trí.

Theo các tiểu thương, vì là sản phẩm có tính thời vụ nên khách hàng chủ yếu lựa chọn sản phẩm giá thành vừa phải, vậy nên người bán phải tìm được những món đồ mới, bắt kịp với xu hướng trang trí và giá cả phải chăng.

Ghi nhận trên thị trường, giá các sản phẩm như dây treo cành đào, dây treo cỡ lớn dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, “Vạn sự như ý”, quạt giấy, dây pháo giả, câu đối, các phụ kiện cho tiểu cảnh trang trí góc check-in, đèn nháy, đèn lồng... dao động từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng, tùy theo loại sản phẩm và kích thước.

Các loại hoa giả trang trí có chất liệu từ lụa, vải, cao su non cũng được tiểu thương nhập về đa dạng chủng loại với mức giá từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng/bình.

Anh Nguyễn Bá Đức nhận làm các phụ kiện trang trí tết cho khách theo kích cỡ yêu cầu.

Mặc dù hàng hóa dồi dào, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và giá thành cũng ở mức trung bình nhưng theo các chủ cửa hàng kinh doanh, sức tiêu thụ vẫn khá chậm, chưa đông bằng cùng kỳ năm ngoái.

Anh Nguyễn Bá Đức – chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em và phụ kiện trang trí Bảo Khánh (đường Phan Đình Phùng) cho hay: “Chúng tôi bắt đầu bán đồ trang trí tết từ đầu tháng 12 âm lịch. Ngoài các sản phẩm dây treo, đèn lồng thì sản phẩm giấy dán hình quạt, hình tròn là tiệm làm thủ công. Cùng với các mẫu sẵn chúng tôi cũng nhận làm theo kích cỡ khách yêu cầu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sức tiêu thụ còn khá chậm, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán ra 5 – 7 sản phẩm. Khách hàng phần lớn vẫn là các trường học, quán hàng, cửa hàng kinh doanh”.

Chị Nguyễn Thị Xuân – nhân viên quầy hàng hoa giả trang trí tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi bày bán nhiều loại hoa như hoa hồng, lan hồ điệp, mẫu đơn, cành đào đông... với nhiều cỡ bình lớn, nhỏ khác nhau, đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng. Sức mua thời điểm này đã tăng hơn so với những ngày trước đó nhưng so với thị trường tết các năm thì chỉ bằng khoảng 50%”.

Tuy sức mua hiện nay còn chậm nhưng các tiểu thương cho biết, vẫn kỳ vọng lượng khách sẽ tăng mạnh, thị trường sôi động hơn trong tuần tới vì nhiều người dân có tâm lý cận tết mới sắm sửa, trang hoàng nhà cửa.

Ngọc Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/san-pham-trang-tri-tet-mau-ma-da-dang-nhung-nguoi-mua-van-it/260929.htm