Bộ Y tế có Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14-3-2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai ứng dụng 'Khai báo sức khỏe du lịch' (Vietnam Health Declaration) trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc chủ động nắm được lịch trình của hành khách trong nước và quốc tế khi du lịch tại Việt Nam, qua đó kiểm soát dịch Covid-19 tốt hơn.
Hiện nay còn một số cửa khẩu vẫn chưa kiểm soát chặt chẽ, còn để sót khách nhập cảnh vào Việt Nam khi chưa thực hiện khai báo y tế theo quy định
Ngoài 2 loại giấy tờ là hộ chiếu và vé máy bay, công an cửa khẩu Nội Bài còn xem xét tờ khai y tế đã được đóng dấu hay chưa.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã thống nhất yêu cầu tất cả trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai báo y tế bắt buộc, kể cả người nước ngoài vào Việt Nam mà khai báo y tế không đúng cũng phải chịu các hình thức xử phạt…
Việt Nam đã áp dụng khai báo y tế đối với tất cả các hành khách trên thế giới đến Việt Nam tại các cửa khẩu từ ngày 7-3.
Việc khai báo y tế là yêu cầu bắt buộc đối với cả người nước ngoài và người Việt khi nhập cảnh vào Việt Nam tại các sân bay, cửa khẩu.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị của Bộ tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh tại các cửa khẩu.
Trong hai ngày đầu áp dụng khai báo y tế điện tử cho tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có hơn 20.000 người nhập cảnh và mở tờ khai y tế điện tử giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong việc chống dịch Covid-19.
Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không thông báo bằng nhiều hình thức trên trang web bán vé, quầy làm thủ tục, nhắn tin qua điện thoại... tới hành khách nhập cảnh Việt Nam (bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài) khai báo y tế bằng hình thức điện tử ngay trước khi thực hiện chuyến bay đi đến Việt Nam kể từ 6 giờ ngày 7/3/2020.