Samsung sẽ ngừng mọi hoạt động sản xuất tại Trung Quốc từ cuối tháng này

Samsung từng có lúc nắm được 15% thị phần thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc, thế nhưng gần đây thị phần này ngày một thu hẹp xuống còn khoảng chỉ 1%.

Ảnh: TrendForce

Samsung Electronics sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại thông minh cuối cùng tại Trung Quốc vào cuối tháng này, theo công bố của công ty công nghệ này. Như vậy Samsung đã chính thức thoái lui khỏi thị trường Trung Quốc vốn có áp lực cạnh tranh ngày một cao.

Hãng sản xuất điện thoại Hàn Quốc thông báo thu hẹp sản xuất tại nhà máy ở Huệ Châu, một thành phố phía Nam Trung Quốc. Trước đó, Samsung đã đóng cửa một nhà máy ở Thiên Tân vào cuối năm ngoái.

Samsung hiện vẫn là nước sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, mỗi năm Samsung sản xuất ra khoảng 290 triệu chiếc iPhone.

Samsung từng có lúc nắm được 15% thị phần thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc, thế nhưng gần đây thị phần này ngày một thu hẹp xuống còn khoảng chỉ 1%, Samsung để mất thị phần vào tay nhiều đối thủ như Huawei Technologies hay Xiaomi.

Khi mà chi phí lao động tại Trung Quốc tăng, Samsung đã dần chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam từ cuối thập niên 2000. Đất nước Đông Nam Á này đã trở thành trung tâm sản xuất điện thoại Samsung, Samsung hiện đang tuyển dụng khoảng 20 nghìn lao động tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng có thể được coi như “điểm tránh bão” tạm thời trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/samsung-se-ngung-moi-hoat-dong-san-xuat-tai-trung-quoc-tu-cuoi-thang-nay-3522724.html