Chốt phiên giao dịch ngày 28/11, VN-Index gần như đi ngang khi chỉ tăng 0,14 điểm lên 1.242,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 477,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 11.144,5 tỷ đồng.
Sau nhịp rung lắc kéo dài, áp lực bán mạnh tại loạt cổ phiếu lớn khiến VN-Index giảm điểm mạnh về cuối phiên.
Với việc sở hữu 138,6 triệu cổ phiếu KBC (tương ứng hơn 18% vốn), tài sản của ông Đặng Thành Tâm tính theo giá thị trường rơi vào khoảng 4.000 tỷ đồng.
Ngoài lượng cổ phiếu lớn tại Kinh Bắc, ông Đặng Thành Tâm còn sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu SGT và hơn 29 triệu cổ phiếu ITA. Tổng giá trị khối tài sản trên sàn chứng khoán mà ông Tâm nắm giữ trực tiếp hiện vượt ngưỡng 4.200 tỷ đồng...
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - sàn HOSE) ghi nhận lãi 14,41 tỷ đồng trong quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 ghi nhận lãi 27,82 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
Càng về cuối phiên, áp lực bán càng tăng khiến VN-Index không duy trì được đà tăng. Kết phiên, chỉ số này giảm 2 điểm xuống còn 1.286,3 điểm.
Đông đảo các công ty thành viên của BHS Group được ông Nguyễn Thọ Tuyển giao cho người đàn em thân tín từ ngày ở CenLand là ông Vũ Văn Thuận làm thuyền trưởng.
Cùng nhà đầu tư đánh giá rủi ro, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời kiểm chứng lời hứa, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp được Báo Đầu tư Chứng khoán xem là sứ mệnh mà mình phải thực hiện tốt.
Thông tin dồi dào, phong phú, tin cậy, hữu ích là mục tiêu mà phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán hướng tới trong việc cung cấp tới cộng đồng nhà đầu tư, nhất là thông tin về các doanh nghiệp.
Kinh doanh đi lùi, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - sàn HOSE) thay đổi lãnh đạo cao cấp tại Công ty.
Sau mỗi mùa báo cáo tài chính soát xét hay kiểm toán, các vấn đề tiềm ẩn của nhiều doanh nghiệp được đơn vị kiểm toán phơi bày và mùa báo cáo soát xét năm nay cũng vậy.
Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, cơ cấu cổ đông sáng lập của Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng gồm: CTCP Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest, đại diện là bà Hồ Thị Kim Oanh); Đặng Thanh Tâm.
Cơ cấu cổ đông của Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng có CTCP Đầu tư Sài Gòn (đại diện bà Hồ Thị Kim Oanh) sở hữu 40%; ông Đặng Thành Tâm 20% và bà Lê Thị Anh 40%.
Do tiến độ pháp lý đối với các dự án trọng điểm bị trắc trở, HĐQT của Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) đang bị đặt dấu hỏi về năng lực điều hành và quá khứ 'lật kèo' với cổ đông.
Loạt doanh nghiệp đã công bố báo cáo kiểm toán với lợi nhuận giảm hàng trăm tỷ đồng, thậm chí chuyển từ lãi sang lỗ.
Các doanh nghiệp đã bước vào thời gian công bố cáo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2024, trong đó nhiều công ty ghi nhận lợi nhuận 'bốc hơi' so với báo cáo tự lập trước đó.
Nhiều doanh nghiệp BĐS công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 do các công ty kiểm toán thực hiện với nhiều số liệu 'xa rời' với báo cáo tự lập.
Sau soát xét, nhiều doanh nghiệp trên sàn ghi nhận lợi nhuận trồi sụt so với báo cáo tự lập. Thậm chí, đơn vị kiểm toán còn từ chối cho ý kiến hay đưa ra một số lưu ý về hoạt động kinh doanh, dự án của các doanh nghiệp.
Không chỉ lợi nhuận, phần tổng tài sản hay nguồn vốn của Saigontel sau kiểm toán cũng chênh lệch nhiều so với báo cáo tự lập.
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - sàn HOSE) điều chỉnh giảm lợi nhuận sau kiểm toán bán niên năm 2024, lũy kế nửa đầu năm 2024 lợi nhuận giảm 39,8%, về 13,41 tỷ đồng.
Cổ phiếu TLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long là mã bị khối ngoại xả mạnh nhất trong phiên hôm nay với hơn 177 tỷ đồng.
Theo KBC, mục đích phát hành lô trái phiếu KBCH2426001 trị giá 1.000 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên...
Kinh doanh đi lùi và giá cổ phiếu có dấu hiệu giảm mạnh là thách thức đối với Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) trong việc huy động vốn triển khai đồng bộ 7 dự án trọng điểm.
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - sàn HoSE) ghi nhận lãi 13,35 tỷ đồng trong quý II, lũy kế nửa đầu năm 2024 ghi nhận lãi 18,61 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ.
Sau chuỗi 6 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã ngắt chuỗi giảm và tăng trần 2 phiên liên tiếp.
Kết phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm 1,54 điểm, tương ứng mức 1.245,06 điểm. HNX-Index giảm 1,65 điểm, ở mức 235,87 điểm. Trong khi cả 3 sàn đều đỏ thì rổ VN30 tăng 2,09 điểm, lên mức 1.287,82 điểm.
Dòng tiền vào thị trường dù cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp khiến thanh khoản yếu. Do đó, các nhóm cổ phiếu chính chưa đủ động lực để đưa chỉ số bứt lên. Cùng đó, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng.
Trái với động thái bán ròng miệt mài trong các phiên trước, động thái mua ròng của khối ngoại hôm nay lại là nhân tố kéo chỉ số tăng điểm trở lại.
Thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh khi kết phiên giao dịch ngày 4/7 giúp VN Index có được 4 phiên tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên thanh khoản thị trường lại sụt giảm mạnh với giá trị xuống thấp nhất tính từ đầu năm 2024. Hôm nay VN Index sẽ tiếp tục thử thách vùng 1.280 – 1.285 điểm
Trong phiên hôm nay, mặc dù thị trường ghi nhận tăng điểm, thế nhưng cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn 'cắm đầu' giảm điểm, dư bán sàn 56.000 đơn vị. Trước đó, trong buổi sáng ngày 30/6/2024, ĐHĐCĐ thường niên của Quốc Cường Gia Lai đã được tổ chức nhưng không thành công.
Nhóm công nghệ 'hot' trở lại, FPT dẫn đầu đà tăng của thị trường khi tăng 3,66% lên 135.800 đồng/cổ phiếu. Các mã CMG, ELC, TTN, MFS, ICT, SGT cũng tăng điểm tốt.
Mặc dù chỉ số giằng co ngay từ đầu phiên với áp lực bán gia tăng song kết phiên lại là màu xanh của các chỉ số. VN-Index tăng 9,24 điểm, lên mức 1.254,56 điểm; HNX-Index tăng 0,97 điểm, lên mức 238,56 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với 435 mã tăng và bên bán có 326 mã giảm. Sắc xanh chiếm ưu thế trong rổ VN30 với 22 mã tăng, 7 mã giảm và 1 mã tham chiếu.
Thanh khoản toàn thị trường hôm nay chỉ đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, thấp kỷ lục trong vòng nhiều tháng trở lại đây.
Lực cầu tăng mạnh sau 14 giờ giúp nhiều mã cổ phiếu chuyển từ đỏ sang xanh, thậm chí có mã còn tăng hết biên độ, tạo động lực cho chỉ số đảo chiều thành công.
Trong phiên giao dịch hôm nay ngày 26/6, VN-Index ghi nhận trong diễn biến giằng co. Cổ phiếu cao su bùng nổ kéo VN-Index phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp.
Toàn thị trường chứng kiến 569 mã tăng (gồm 108 mã tăng trần), 659 mã giữ tham chiếu và 377 mã giảm (gồm 24 mã giảm sàn) trong phiên giao dịch 21/6.
Nhóm công nghệ tiếp đà thăng hoa khi có 10 mã kết phiên trong sắc tím, ông lớn FPT cũng tăng 2,1% lên 136.100 đồng/cổ phiếu và đóng góp 0,9 điểm vào thị trường.
Không đơn thuần truyền tải thông tin về thị trường, về doanh nghiệp tới nhà đầu tư, phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán làm cầu nối giữa nhà đầu tư với doanh nghiệp.
Thị trường gặp nhiều rung lắc trong phiên đáo hạn phái sinh. Tuy nhiên, kết phiên chỉ số vẫn giữ được sắc xanh nhờ sự tích cực của một số cổ phiếu trụ. Nhóm công nghệ và dầu khí vẫn giữ được sự tích cực.
Khối ngoại tiếp tục duy trì khối lượng bán ròng cổ phiếu ở mức cao. Trong phiên 20/6, khối ngoại tiếp tục bán ra thị trường hơn 1.127 tỷ đồng.
VPB dẫn đầu về cả đà tăng và thanh khoản của thị trường khi đóng góp 1,4 điểm và khớp lệnh 66 triệu đơn vị. TCB cũng đóng góp 0,6 điểm vào thị trường.
Với sự rung lắc dữ dội của thị trường chứng khoán khiến VN-Index 'bốc hơi' 21,6 điểm và tiếp tục ùi sâu dưới mốc 1.300 điểm sau hai phiên xác lập mốc điểm này.
Áp lực bán dâng cao vào cuối phiên giao dịch khiến chỉ số lao dốc không phanh đến hết phiên giao dịch, VN-Index tuột mốc 1.300 điểm.
Đầu tư và Phát triển Phú Bình Xanh được thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Ngân Hà Viên Tân Thành. Dự án có diện tích 40,34ha, tổng mức đầu tư hơn 403 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 65 tỷ đồng, còn lại sẽ được huy động từ nguồn khác. Tuy nhiên, phương án này nhanh chóng bị hủy bỏ sau 1 tuần.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (mã SQC - UPCoM).