Sai phạm của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ sai phạm liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn tại Khánh Hòa.

Vụ giao đất sân bay Nha Trang

Bị cáo Hậu tại phiên tòa bị xét xử trước đó. Ảnh: N.N

Bị cáo Hậu tại phiên tòa bị xét xử trước đó. Ảnh: N.N

Theo đó, bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và 8 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

6 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa; Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến.

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo kết luận điều tra, sân bay Nha Trang cũ là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt; được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng. Sân bay rộng 238ha, gồm diện tích thuộc Khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4ha; còn hơn 186ha khác do Trung đoàn 920 quản lý.

Từ năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đề nghị di dời sân bay này, lấy đất phát triển kinh tế - xã hội và được Thủ tướng chấp thuận. Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP Nha Trang, gồm khu vực đất sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng Dự án khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63 ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý. Bị can Nguyễn Chiến Thắng bị xác định, đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư Dự án khu đô thị trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang mà không thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đấu giá quyền sử dụng đất. Bị can đề nghị Bộ Quốc phòng tạm bàn giao trước 18,8 ha đất cho tỉnh Khánh Hòa khi cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp xử lý.

Bị can Lê Đức Vinh đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao và tiếp nhận hơn 62ha đất tại sân bay Nha Trang. Sau đó, ông Vinh giao cho Tập đoàn Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp xử lý.

Tập đoàn Phúc Sơn đã triển khai Dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang trên khu đất hơn 62ha nói trên dù chưa có quyết định giao đất. Dự án chưa được phép huy động vốn, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, Tập đoàn Phúc Sơn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên bán hàng; Tập đoàn Phúc Sơn ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu hơn 7.032 tỷ đồng. Nhưng đến nay tất cả khách hàng đều không được bàn giao đất theo đúng hợp đồng đã được ký kết.

Trước đó, vụ án Phúc Sơn giai đoạn 1 được TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vào tháng 7/2025; bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội “Vi phạm quy định đấu thầu”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định kế toán”.

Hậu thâu tóm nhiều dự án, gói thầu tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi (tỉnh cũ), đưa hối lộ để trục lợi.

Vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" tại sân bay Nha Trang (cũ) đã được Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo kết thúc điều tra trong quý II/2025.

Vũ Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/sai-pham-cua-chu-tich-tap-doan-phuc-son-429583.html