SẠCH TỪ NHÀ... RA THẾ GIỚI

Đến công tác tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Vùng 1 Hải quân), chúng tôi được chứng kiến không khí sôi động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tổng dọn vệ sinh môi trường, tu sửa, làm đẹp doanh trại.

Sôi động là vì trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ phát đi những thông điệp về bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, bảo vệ màu xanh của biển, nêu gương điển hình, việc tốt trong phong trào xây dựng doanh trại chính quy-xanh-sạch-đẹp, xây dựng môi trường văn hóa. Cùng với hoạt động ở cơ quan, đơn vị, lữ đoàn vừa tổ chức đợt hành quân dã ngoại, làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương... ở một số xã, phường thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Cũng như Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị quân đội, học viện, nhà trường, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ môi trường, hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn'' do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động. Chủ đề của chiến dịch năm nay là "Cùng hành động để thay đổi thế giới'', với những nội dung cụ thể, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tác động toàn cầu.

Các chiến sĩ cắt, tỉa cây làm đẹp doanh trại. Ảnh minh họa:qđnd.vn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên các bộ, ngành, đơn vị, địa phương không tổ chức hoạt động mít tinh đông người, song không vì thế mà các hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" kém sôi nổi và phong phú. Nhiều đơn vị có kế hoạch, nội dung hoạt động thiết thực, như Bộ đội Biên phòng tổ chức cán bộ, chiến sĩ cùng tuổi trẻ, nhân dân địa phương làm sạch bờ biển; các cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức tổng dọn vệ sinh, làm đẹp doanh trại và tham gia với địa phương làm vệ sinh môi trường... Ở các địa phương, cán bộ tổ dân phố, thôn, bản đi đến từng nhà vận động giữ vệ sinh sạch sẽ, thực hiện nếp sống khoa học, phòng dịch bệnh, hạn chế dùng đồ nhựa một lần, phân loại rác từ nhà và đổ rác thải đúng nơi quy định...

Tuy nhiên, phong trào bảo vệ môi trường, hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn'' chưa đồng đều, có nơi còn thờ ơ hoặc chỉ làm mang tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân quan trọng nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị đó chưa thể hiện rõ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu sát sao và thậm chí không hoàn thành trách nhiệm nêu gương về giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Để chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn'' phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả cao, trước hết cần sự quan tâm, chủ động chỉ đạo, triển khai của người đứng đầu, huy động các tổ chức trực thuộc và toàn đơn vị, địa phương cùng vào cuộc. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, sinh động, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ và cơ quan chức năng để gắn trách nhiệm rõ ràng. Các biện pháp triển khai thực hiện chiến dịch cũng phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đơn vị, địa phương theo phương châm bảo vệ môi trường trước hết từ những việc nhỏ, từ trong nhà ra xóm ngõ, phố phường...; kịp thời phát hiện, nêu gương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình có cách làm hiệu quả, đồng thời kiên quyết phê phán, đấu tranh với những việc làm gây tổn hại, hủy hoại môi trường...

Làm được như thế, chắc chắn môi trường xung quanh chúng ta sẽ sạch hơn, thiết thực góp phần làm cho thế giới sạch hơn!

DƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/sach-tu-nha-ra-the-gioi-636038