Sách hay về Hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ

Cuốn sách giúp độc giả hiểu thêm về Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và là tài liệu tham khảo quan trọng cho bất kỳ ai nghiên cứu về nền kinh tế thị trường.

Cuốn sách Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế do ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn Đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ của Việt Nam làm chủ biên dày 264 trang, được chia làm 3 phần.

Phần đầu có tên là các góc nhìn khác nhau về Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong phần này, người đọc có thể thấy các đánh giá, nhận xét của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm; cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, cựu Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ của Hoa Kỳ Joseph Damond...

Bìa sách 'Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế'. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+)

Phần hai là những đúc kết của chủ biên cuốn sách Nguyễn Đình Lương và các bài viết đã đăng trên những tờ báo lớn của Việt Nam. Các bài viết khẳng định giá trị của Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ theo thời gian của các nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà báo.

Phần ba là góc nhìn do chính chuyên gia Nguyễn Đình Lương lĩnh xướng. Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã thực sự tạo lối rẽ, làm thay đổi quan trọng nền kinh tế Việt Nam suốt 2 thập kỷ qua, mở đường cho Việt Nam hội nhập thế giới thành công.

Chia sẻ về quá trình xuất bản, bà Lê Thu Hương, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tấn cho biết: “Khi cầm bản thảo, tôi đã biết đây là cuốn sách hay nhưng gai góc. Phải khá vất vả chúng tôi mới có thể xuất bản được cuốn sách quý mà vẫn giữ được tinh thần mà ông Nguyễn Đình Lương muốn chuyển tải".

Bà Virginia B. Foote, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Việt Nam đã đọc bức thư của cựu Trưởng đoàn Đàm phán Hoa Kỳ Joseph Damond: “Đối với tôi, Hiệp định này không chỉ để Hoa Kỳ trở thành đối tác có kim ngạch xuất nhập khẩu số một của Việt Nam mà còn giúp tôi hiểu thêm về Việt Nam và giúp tôi có thêm một người bạn tốt, ông Nguyễn Đình Lương. Tôi đánh giá rất cao những gì ông ấy chia sẻ trong ấn phẩm này".

GS.TS Hoàng Văn Châu, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho rằng: “Cuốn sách đã cho chúng ta hiểu những khái niệm cơ bản về nền kinh tế thị trường, để thế hệ chúng tôi, khi viết giáo trình, sẽ chuyển tải cho sinh viên hiểu sâu hơn về Hiệp định này, về kinh tế thị trường”.

Được biết, trước những đánh giá cao về nội dung tác phẩm Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế, Nhà xuất bản Thông tấn và tác giả đang có ý định xuất bản ấn phẩm với phiên bản tiếng Anh.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sach-hay-ve-hiep-dinh-thuong-mai-song-phuong-viet-nam-hoa-ky-143385.html