Sắc xuân trên những xã nông thôn mới ở huyện Tân Phước

Mùa xuân đã về trên khắp các vùng quê, mang theo không khí vui tươi, phấn khởi. Người dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang càng phấn khởi hơn khi bước vào Xuân mới Giáp Thìn 2024, các xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao, đời sống người dân có nhiều khởi sắc.Về xã NTM nâng cao Thạnh Hòa vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí tươi vui, tự hào của người dân nơi đây khi xã đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của huyện Tân Phước. Hơn 6 năm thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, diện mạo nơi đây chuyển biến rõ nét. Đó là những tuyến đường bê tông trải dài đến từng xóm ấp, hai bên đường phủ đầy hoa thơm, hàng rào cây xanh mát; những ngôi nhà được xây dựng khang trang, bề thế.

Nhờ xây dựng NTM mà đời sống người dân huyện Tân Phước được nâng lên rõ rệt.

Những thành quả đạt được hôm nay là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân trong xã Thạnh Hòa. Từ sự khơi dậy sức dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả việc xây dựng NTM, NTM nâng cao tạo thành những phong trào hiến đất làm đường, xây trường học và các công trình công ích khác.

Những công trình mang “Ý Đảng, lòng dân” đã mở ra hướng phát triển mới, nhất là trong điều kiện kinh phí của các địa phương còn khó khăn. Sự đổi thay từ môi trường sống, cảnh quan, nhà cửa, không ai khác khi người dân chính là người thụ hưởng và cảm nhận rõ nhất cuộc sống đổi mới, nâng cao từng ngày.

Ở một vùng quê khác, đạt chuẩn NTM như xã Tân Hòa Đông, có một thời địa danh này đi vào ký ức của nhiều thế hệ về sự xa xôi cách trở, phương tiện đường bộ là thứ “xa xỉ”; nghèo nàn, lạc hậu cứ luôn đeo bám. Những cánh đồng “chó ngáp” mà người dân không biết trồng cây gì, nuôi con gì, sống như thế nào để đổi đời, thì bây giờ đã khác xưa.

Tân Hòa Đông hôm nay “khoát lên mình chiếc áo mới”, người dân giàu lên từng ngày. Những loài cỏ dại như: Năn, đưng, bàng một thời ngự trị nơi đây, giờ phải nhường chỗ cho cây khóm, cây khoai mỡ và những loại cây trồng khác... đã và đang đem đến cho nông dân sự trù phú.

Ở xã xuất hiện nhiều hộ khá và giàu lên từ cây khóm, cây khoai... Những căn nhà mọc lên khang trang, các phương tiện nghe - nhìn, đi lại... được người dân mua sắm ngày càng nhiều, kinh tế người dân nơi đây không ngừng phát triển.

Về xã NTM Tân Hòa Tây những ngày này, cảm nhận không khí mùa xuân tươi vui, tự hào của người dân nơi đây khi xã đạt chuẩn NTM vào năm 2021. Xác định thu nhập là một trong những tiêu chí khó nhất, nên xã Tân Hòa Tây đã tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cho giá trị kinh tế cao.

Hiện toàn xã có 2.320 ha trồng lúa, xã đã quy hoạch được vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung trên 80 ha; chuyển đổi hơn 30 ha đất trồng lúa kém hiệu quả trồng cây màu, cây ăn trái theo hình thức liên kết, cho giá trị 200 - 300 triệu đồng/ha/năm... Đến nay thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Huyện Tân Phước hiện có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó có 3 xã NTM nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã mang đến luồng sinh khí mới, niềm vui cho người dân khi diện mạo quê hương ngày càng khang trang, khởi sắc, đời sống nhân dân sung túc hơn...

Kết quả đạt được từ xây dựng NTM, xây dựng NTM nâng cao sẽ tiếp tục là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho người dân Tân Phước vững tin vào sự đổi thay của quê hương, nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2024 này.

MINH ÚT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202402/sac-xuan-tren-nhung-xa-nong-thon-moi-o-huyen-tan-phuoc-1003809/