Sắc thắm đường hoa
Không khí tươi vui, phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới Nhâm Dần 2022 đang ngập tràn từng đường làng, ngõ xóm, khu phố. Đất trời vào Xuân cũng là thời điểm trăm hoa đua nhau khoe sắc. Rảo bước trên những con đường hoa do bàn tay của những người phụ nữ chăm sóc, vun xới, chúng ta càng thêm yêu, tự hào về quê hương, cảm nhận rõ hơn sự đổi thay tích cực trong cuộc sống người dân…

Đoạn đường hoa chiều tím do Chi hội phụ nữ khu 4, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ trồng, chăm sóc phát triển tốt, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Dọc theo tỉnh lộ 316 đến hết khu 2 xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy được phủ bởi màu tím thơ mộng.
Dăm năm trước, hai bên đường bê tông dẫn vào khu 4 của xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ chỉ toàn cỏ dại mọc, thậm chí có người đi qua thấy rậm rạp tiện tay vứt rác bừa bãi, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Từ năm 2017 trở lại đây, Chi hội phụ nữ khu đã vận động hội viên trồng hàng cây chiều tím với chiều dài hơn 100m. Hàng tháng, các hội viên thay nhau làm cỏ, vun xới, tỉa cành giúp cây ra hoa đều, trở thành địa điểm chụp ảnh của nhiều bạn trẻ và khách qua đường. Còn tại khuôn viên nhà văn hóa các khu dân cư trong xã, trước kia được phủ màu đỏ, hồng rực rỡ của hoa bóng nước. Tuy nhiên, giống cây này không ưa trũng thấp, mỗi khi bị mưa lâu ngày, úng ngập khiến tỉ lệ sống rất thấp. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã đã quyết định chuyển sang trồng chiều tím, tai tượng, cô tòng, chuỗi ngọc. Các loài cây này vừa không tốn nhiều công chăm sóc, lại dễ thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, nên đến nay vẫn phát triển tốt.

Hội viên phụ nữ xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê chăm sóc đoạn đường hoa.

Đoạn đường hoa mẫu đơn, chuỗi ngọc do người dân ở khu 3, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì tự trồng và chăm sóc phát triển tốt.
Xuân sang, không chỉ những con đường hoa chuỗi ngọc, chiều tím, tai tượng, mẫu đơn… trên địa bàn thị xã Phú Thọ đua nhau khoe sắc mà ở bất kỳ thôn xóm, ngõ phố nào, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp con đường hoa được chăm sóc chỉn chu, cắt tỉa gọn gàng. Nhờ đôi bàn tay của các hội viên Hội Phụ nữ hàng ngày vun trồng, chăm sóc, những con đường hoa đã góp phần xây dựng nông thôn, đô thị thêm xanh, sạch, đẹp. Phong trào trồng hoa hai bên đường thay thế cỏ dại cũng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp hội địa phương trên địa bàn tỉnh. Điển hình trong thực hiện tốt phong trào phải kể đến những con đường hoa đang đua nhau khoe sắc tại các huyện: Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tam Nông, Cẩm Khê… Để có được những con đường hoa đẹp, các cán bộ, hội viên phụ nữ ngoài việc phát cây, cuốc đất làm sạch cỏ, gieo giống còn phải chăm sóc rất tỉ mỉ. Nhiều chi hội phụ nữ đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo và nhận được sự ủng hộ, ghi nhận của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia nhiệt tình của người dân địa phương. Đến nay, mô hình đã nhân rộng 13/13 huyện, thành, thị với với 4.580 đoạn đường hoa.

Đường hoa dã quỳ ở xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn là điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều du khách.
Mô hình đoạn đường hoa đã trở thành phong trào lớn mạnh, tạo sức lan tỏa đến từng thôn xóm, hộ dân và thực sự đi vào cuộc sống của hội viên phụ nữ nói riêng, nhân dân các địa phương trong tỉnh nói chung. Cùng với các đoạn đường hoa do hội viên phụ nữ trồng và chăm sóc, nhiều người dân đã chủ động trồng hoa ở các đoạn đường, ngõ xóm nhà mình. Sự hình thành những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan thôn, xóm được nâng lên rõ nét. Nhờ đó, nâng cao ý thức của người dân về chăm sóc và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202201/sac-tham-duong-hoa-182360










