Voi đạp đổ xe máy trên đường ở Thái Lan
Con voi dùng chân đạp đổ xe máy đang đỗ ven đường tại tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan. Ngay sau đó, con vật nhanh chóng quay trở lại vào rừng.
Video: Viral Press
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/video-voi-dap-do-xe-may-tren-duong-o-thai-lan-post1203472.html
Tin mới
Ngày 11/6, tại Khu Di tích lịch sử nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt (Ấp 16, xã U Minh), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã U Minh long trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm 18 năm ngày mất của cố Thủ tướng (11/6/2008-11/6/2026).
Việc đưa không gian trưng bày di sản vào trung tâm thương mại cho thấy cách tiếp cận mới của Lạng Sơn trong bảo tồn văn hóa. Không chỉ lưu giữ các giá trị truyền thống, địa phương đang từng bước đưa di sản đến gần công chúng, biến văn hóa thành nguồn lực phát triển.
Từ hành trình chinh phục hang động, trekking xuyên rừng đến các hoạt động du lịch sinh thái, điểm đến này hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành nơi lý tưởng cho du khách chữa lành, nghỉ dưỡng.
Không khí mùa thi năm nay khá đặc biệt khi nhiều sĩ tử được nhận những trái xoài Đăng Khoa, được thu hái từ những cây xoài cổ thụ trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Món quà nhỏ mang ý nghĩa lớn, như lời chúc may mắn, động viên các em thêm tự tin, vững vàng bước vào kỳ thi.
Những ngôi nhà lá, mái tôn cũ kỹ, khoảng sân quê được vợ chồng trẻ ở Cà Mau tái hiện sinh động trong các mô hình thu nhỏ đầy hoài niệm.
Ngày 11-6, tại Thư viện Quân đội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án nền tảng nhân đạo số Quốc gia (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội) tổ chức Lễ phát động Chương trình tri ân liệt sĩ 2026 với chủ đề 'Gọi tên những vì sao đất nước' bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện (Số tài khoản: 2707, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội). Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì buổi lễ.
Các làng nghề truyền thống của Việt Nam muốn phát triển bền vững thì phải đặt nghệ nhân vào trung tâm của chuỗi giá trị, cộng đồng bản địa là chủ thể được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động du lịch...
Là một trong những lễ hội quan trọng, được tổ chức với quy mô lớn ở khu vực duyên hải Tây Nam Bộ, Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải nơi cửa biển Trần Đề, thành phố Cần Thơ là tín ngưỡng dân gian đã được ngư dân vùng biển này gìn giữ, truyền lại qua bao thế hệ, với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, tàu thuyền ra khơi, vào lộng bình yên, đánh bắt được nhiều tôm cá, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Năm 2019, Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.








