Mỹ muốn xây dựng mối quan hệ 'ổn định' với Nga

Reuters đưa tin, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga ngày 13-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tổng thống Biden tái khẳng định mục tiêu xây dựng một mối quan hệ ổn định, dễ đoán định với Nga, phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tổng thống Biden cũng đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại một nước thứ 3 trong những tháng tới, nhằm thảo luận đầy đủ các vấn đề mà Mỹ và Nga phải đối mặt”, thông báo của Nhà Trắng nêu rõ. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị của Washington. Tổng thống Biden bày tỏ mong muốn hai nước bình thường hóa quan hệ song phương, cùng hợp tác về vấn đề kiểm soát vũ khí, chương trình hạt nhân Iran, vấn đề Afghanistan và biến đổi khí hậu. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga kể từ khi ông Biden tiếp quản Nhà Trắng.

VĨNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-muon-xay-dung-moi-quan-he-on-dinh-voi-nga-656812