Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào? Số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức của Hội đồng bầu cử được quy định như thế nào?

Ngày16/3/2021, Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Ngày16/3/2021, Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Về vấn đề này, báo Tin tức xin thông tin như sau:

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, gồm từ 15 đến 21 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập theo Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội được Quốc hội bầu theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bốn Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đại diện cho các cơ quan trung ương của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giai-ma-muon-mat/hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-duoc-thanh-lap-nhu-the-nao-20210406231637470.htm