Hai phụ nữ cho đại gia Thiện 'Soi' vay nặng lãi bị bắt

Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.

Khám xét nhà của người phụ nữ cho đại gia Thiện 'Soi' vay nặng lãi Liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi của cha con Thiện "Soi", Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt thêm Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan.

Tối 7/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện lệnh bắt bị can, lệnh khám xét đối với Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi) và Đặng Thị Tuyết Lan (56 tuổi, đều trú tại TP Vũng Tàu).

Hai người này bị bắt vì tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cho vay nặng lãi của cha con ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”, 55 tuổi), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã làm rõ hành vi của Trà và Lan.

 Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện lệnh bắt bị can, lệnh khám xét đối với Lâm Thị Thu Trà. Ảnh: C.A.C.C.

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện lệnh bắt bị can, lệnh khám xét đối với Lâm Thị Thu Trà. Ảnh: C.A.C.C.

Theo đó, 2 bị can này đã cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.

Bị can Lâm Thị Thu Trà được biết đến với tên gọi là doanh nhân Thu Trà, là vợ của một diễn viên có tiếng.

Bà Thu Trà và chồng sinh sống tại TP Vũng Tàu.

Tối 1/12/2020, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Thái Thiện để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền.

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo ông Thiện cho vay nặng lãi. Theo tố cáo, đại gia này cho vay với lãi suất 0,35%/ngày, tương đương 10,5%/tháng.

Khi người vay không còn khả năng trả nợ, ông Thiện sẽ buộc họ phải viết giấy chuyển quyền sử dụng bất động sản cho mình.

Ông Thiện "Soi" được biết đến là đại gia ở thị xã Phú Mỹ với 2 căn biệt thự rộng hàng nghìn m2 nằm bên quốc lộ 51.

Đại gia này bị nhiều người tố cáo cho vay nặng lãi. Khi không đủ khả năng chi trả, người vay bị đe dọa, phải thế chấp sổ đỏ.

Khoa Quý

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-phu-nu-cho-dai-gia-thien-soi-vay-nang-lai-bi-bat-post1201992.html