Thi đua sản xuất giỏi, chăm lo người lao động

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy Z173, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Phong trào thi đua 'Năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn' từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Nhiều sáng kiến tăng năng suất lao động

“Tu... tu... tu...” con tàu chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) trên sông, biển của Công an TP Hải phòng cất vang hồi còi dài rồi từ từ hạ thủy. Đây là con tàu có nhiều tính năng, thiết bị đồng bộ, hiện đại được Nhà máy Z173 đóng mới, với chiều dài 46,2m, chiều rộng 8,6m; lượng dãn nước 340 tấn; trang bị 2 bộ súng phun nước lưu lượng 1.200m3/giờ, 1 bộ súng phun bọt nước lưu lượng 820m3/giờ, 2 bộ súng phun bọt nước lưu lượng 410m3/giờ; tầm hoạt động 2.000 hải lý; thời gian hoạt động liên tục trên biển 7 ngày đêm... Khi đưa tàu vào khai thác sử dụng, sẽ góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Công an TP Hải Phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, CHCN, tuần tra và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên sông, biển.

Quang cảnh lễ hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, biển của lực lượng Công an TP Hải phòng do Nhà máy Z173 đóng mới.

Quang cảnh lễ hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, biển của lực lượng Công an TP Hải phòng do Nhà máy Z173 đóng mới.

Trung tá Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Nhà máy Z173 phấn khởi cho biết: “Mặc dù trong thời gian thi công, nhà máy gặp nhiều khó khăn về bảo đảm trang thiết bị cho con tàu nhưng với nỗ lực quyết tâm thi đua, nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, tiến độ đã cam kết bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, yêu cầu của quy phạm, chất lượng sản phẩm, tính thẩm mỹ, thuận tiện trong khai thác sử dụng”.

Năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghệ, nhà máy đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm và quản lý khai thác tốt trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất. Từng cơ quan, phân xưởng đăng ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu hội đồng thi đua khen thưởng nhà máy xác định, qua đó cán bộ, nhân viên nhà máy đã thực hiện được hơn 40 đề tài, sáng kiến. Điển hình như các sáng kiến: Bộ lăn gân thép tấm mỏng-với tiện ích nhỏ gọn, giá thành rẻ phù hợp cho việc cơ động sản xuất tại tàu, tăng chất lượng sản phẩm, giảm thời gian gia công xuống còn 1/3 thời gian theo phương pháp thủ công; cửa chống cháy A60 lắp trên tàu thủy-giúp đơn vị chủ động về mặt công nghệ gia công chế tạo, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, giảm giá thành so với sản phẩm cùng loại nhập khẩu, tạo việc làm tăng thu nhập; máy đột dập máng cáp điện và gioăng hệ thống ống trên tàu thủy-giảm thời gian, chi phí gia công so với các phương pháp trước đây, tăng tính chủ động về mặt công nghệ, sửa chữa khắc phục các hỏng hóc trong quá trình thi công...

Các đề tài, sáng kiến đều được áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi hàng tỷ đồng. Đồng thời, nhà máy đã tiết kiệm giờ công lao động và các vật tư phụ trợ với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và thực hiện khai thác hiệu quả các ứng dụng phần mềm công nghệ trong sản xuất nhằm tiết kiệm thời gian thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ sự vững vàng về công nghệ, nhiều sáng kiến phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nên việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn được nhà máy bảo đảm tốt.

Quan tâm, chăm lo người lao động

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chị Nguyễn Thị Ngát, công nhân Tổ Sơn 2, Phân xưởng Mộc sơn và gia đình rất vui mừng, phấn khởi khi được đón Tết trong ngôi nhà “Mái ấm công đoàn-nghĩa tình đồng đội” do nhà máy xây tặng. Chị Ngát bị bệnh phải điều trị dài ngày, chồng bị thương tật, mất sức lao động, gia đình nhiều năm ở trong ngôi nhà xuống cấp. “Được nhà máy quan tâm xây tặng nhà, bệnh tình của tôi đã giảm đi nhiều phần, thêm yên tâm công tác”, chị Ngát tâm sự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, biển của lực lượng Công an TP Hải phòng do Nhà máy Z173 đóng mới.

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhà máy vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động quyên góp hỗ trợ 6 gia đình có người thân bị ảnh hưởng do bão lũ tại các tỉnh miền Trung và 2 cá nhân bị bệnh hiểm nghèo phải chữa trị dài ngày. Theo Trung tá Phạm Văn Tuấn: Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; giải quyết tốt các chế độ đối với người bị tai nạn lao động, ốm đau, bệnh hiểm nghèo.

Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chăm lo tốt cho người lao động, nhiều năm qua, Nhà máy Z173 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2020, nhà máy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua về thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2008-2020, được Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ - XUÂN TÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-san-xuat-gioi-cham-lo-nguoi-lao-dong-652854