Jordi Alba thừa nhận bị ghét nhất

Cầu thủ 31 tuổi của Barca cho biết phong cách thi đấu khiến anh bị ghét nhất trên sân cỏ, nhưng tính cách ngoài đời lại hoàn toàn trái ngược.

"Nếu mọi người biết đến tôi khi xem bóng đá, họ sẽ nghĩ tôi là một trong những cầu thủ bị ghét nhất. Điều đó rõ ràng là vậy. Đó là phong cách thi đấu và biến tôi trở thành cầu thủ như hôm nay, có được vị trí của mình", Goal trích chia sẻ của Alba.

"Người khác biết tôi như thế nào. Tôi là người khiêm tốn, coi trọng mọi thứ trong cuộc sống. Phong cách trên sân của tôi không liên quan gì đến con người và tính cách ngoài đời. Đúng là cách chơi của tôi rất quyết liệt, và tôi hiểu sự căm ghét mà những người không hiểu rõ dành cho tôi".

 Alba thể hiện vai trò ở hàng thủ Barca. Ảnh: Reuters.

Alba thể hiện vai trò ở hàng thủ Barca. Ảnh: Reuters.

Alba trở thành một phần biểu tượng của Barca sau khi anh gia nhập từ Valencia năm 2012, dưới thời HLV Pep Guardiola. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã có 360 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Camp Nou, giành một danh hiệu Champions League cùng 5 chức vô địch La Liga.

Cầu thủ 31 tuổi vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng dưới thời các huấn luyện viên Barca, sau sự ra đi của Guardiola. Anh trở thành đội phó Barca mùa này, dưới sự dẫn dắt của Ronald Koeman.

Theo Football Espana, Alba gặp khó ở đầu mùa giải do chấn thương, nhưng kinh nghiệm phòng ngự của anh đã được chứng tỏ là vô giá đối với Koeman, sau khi Gerard Pique và Sergi Roberto gặp chấn thương cuối năm 2020.

Alba đá chính 17 trận tại La Liga mùa này, ghi một bàn, 3 kiến tạo và thể hiện vai trò ở hàng phòng ngự. Tuy vậy, anh cũng nhận 6 thẻ vàng.

Barca đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 37 điểm, kém đội đầu bảng Atletico 10 điểm và kình địch Real 3 điểm.

Barca đá hỏng 7 quả 11 m mùa này Trước trận gặp Elche tối 24/1 (giờ Hà Nội), tỷ lệ sút 11 m thành công của các cầu thủ Barca đạt 41% (5 trên 12 quả).

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jordi-alba-thua-nhan-bi-ghet-nhat-post1177176.html