Rượu say, 3 cha con đánh nhau tại quán nhậu

Quay lại quán rượu khi đã ngà say, thấy bố đang nhậu, hai cậu con trai đi qua thì xảy ra mâu thuẫn khiến 3 bố con lao vào ẩu đả.

Cơ quan Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đang truy tìm đối tượng Điểu Chắt (SN 1997, tên gọi khác là Tích) trú thôn Bù Ka 2, xã Long Hà, huyện Phú Riềng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/9, Điểu Chắt cùng với em ruột là Điểu Nguyên (SN 2000, tên gọi khác là Ke) trú thôn Bù Ka 2, xã Long Hà và 1 người bạn đến quán của chị Tuyên ở cùng thôn ngồi nhậu. Sau khi uống hết 1 lít rượu thì chị Tuyên không bán thêm nữa nên cả nhóm của Chắt bỏ đi.

Đến 18 giờ cùng ngày, bố của Chắt là ông Điểu Lách (SN 1967) cùng với Điểu Tèo (SN 1979) và Điểu Thảo (SN 1987) cùng trú thôn Bù Ka 2, xã Long Hà cũng đến quán của chị Tuyên nhậu. Trong lúc nhóm của ông Lách đang nhậu thì Chắt và Nguyên quay lại quán rồi xảy ra mâu thuẫn với ông Điểu Lách dẫn đến 3 cha con lao vào ẩu đả nhau.

Điểu Chắt dùng khúc củi cao su trong quán đánh trúng vùng đầu và đùi Điểu Nguyên gây thương tích nặng rồi bỏ chạy trốn. Điểu Nguyên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Nội vụ đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hồ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/ruou-say-3-cha-con-danh-nhau-tai-quan-nhau-267788.html