Rừng phong Nhìu Cồ San rực rỡ sắc thu, điểm hẹn mới của du khách yêu xê dịch
Giữa đại ngàn Tây Bắc, rừng phong Nhìu Cồ San khoe sắc vàng đỏ rực rỡ, mời gọi du khách chinh phục đỉnh núi gần 3.000 m, đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ.

Khi những cơn gió se lạnh đầu mùa thổi về, rừng phong trên núi Nhìu Cồ San (tỉnh Lào Cai) bắt đầu thay áo mới. Ảnh Gió

Từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm, sắc vàng, cam, đỏ của lá phong hòa cùng màu xanh của rừng nguyên sinh, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, khiến nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của những người mê du lịch khám phá và săn ảnh mùa thu vùng cao. Ảnh Gió

Ở độ cao 2.965 m so với mực nước biển, Nhìu Cồ San là một trong những ngọn núi cao và đẹp nhất của Lào Cai, chỉ xếp sau Fansipan. Trong tiếng H’Mông, “Nhìu Cồ San” có nghĩa là “sừng trâu” – gợi hình ảnh hai đỉnh núi nhô cao, uốn cong mềm mại như đôi sừng khổng lồ vươn lên giữa mây trời. Ảnh Gió

Mỗi mùa, nơi đây lại mang một vẻ đẹp khác biệt: mùa xuân rực rỡ hoa rừng, mùa hè xanh mướt mây trời, mùa đông có thể phủ tuyết trắng xóa, và cuối thu chính là thời điểm rừng phong chuyển sắc rực rỡ nhất. Ảnh Giang Thu Nguyen

Hành trình chinh phục Nhìu Cồ San thường bắt đầu từ bản Nhìu Cồ San, xã Sàng Ma Sáo. Con đường mòn men theo triền núi, xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh phủ rêu xanh, dọc suối nhỏ róc rách. Ảnh Giang Thu Nguyen

Càng lên cao, cảnh sắc càng mở ra hùng vĩ với mây bay là là dưới chân, những dải rừng phong nhuộm vàng rực rỡ. Giữa rừng, thỉnh thoảng lại bắt gặp một thảm cỏ xanh mướt hay cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi – nơi dân phượt vẫn dừng lại nghỉ chân, ngắm cảnh và chụp ảnh.Ảnh Giang Thu Nguyen

Nhiều du khách ví mùa phong ở Nhìu Cồ San như “bản giao hưởng màu sắc” giữa núi rừng Tây Bắc. Ảnh Giang Thu Nguyen

Khi nắng chiều chiếu lên từng tán lá, cả sườn núi bỗng rực sáng trong gam màu cam – đỏ xen lẫn ánh vàng, tựa khung cảnh mùa thu Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Chính vẻ đẹp hoang sơ và thay đổi theo thời gian đã khiến Nhìu Cồ San trở thành một trong những điểm trekking được yêu thích nhất Lào Cai những năm gần đây. Ảnh Nguyễn Thu Hằng

Về hình thức di chuyển, du khách có thể đi tour hoặc tự túc, tùy kinh nghiệm và thể lực. Với những ai mới leo núi hoặc đi theo nhóm nhỏ, nên chọn tour trekking Nhìu Cồ San do các công ty du lịch tổ chức, thường kéo dài 2 ngày 1 đêm, bao gồm hướng dẫn viên bản địa, porter mang đồ, ăn nghỉ tại lán trại giữa rừng và phương tiện di chuyển khứ hồi. Đi tour giúp đảm bảo an toàn, có người hỗ trợ khi gặp thời tiết xấu hoặc lạc đường. Ảnh Nguyễn Thu Hằng

Ngược lại, những ai đã có kinh nghiệm trekking có thể đi tự túc, kết hợp nghỉ homestay tại bản Nhìu Cồ San để trải nghiệm văn hóa người H’Mông, thưởng thức đặc sản địa phương như thắng cố, thịt gác bếp hay rượu ngô men lá. Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi người đi có kỹ năng định hướng, thể lực tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi. Ảnh Giang Thu Nguyen

Tuy nhiên, đường lên đỉnh khá dốc, nhiều đoạn trơn trượt và thời tiết thay đổi nhanh, do đó người mới leo núi cần chuẩn bị kỹ. Theo kinh nghiệm của các nhóm phượt, nên chọn ngày nắng khô, tránh mưa để đảm bảo an toàn. Ảnh Nguyễn Thu Hằng

Trang phục phù hợp gồm áo giữ nhiệt, áo gió, giày leo núi tốt, găng tay, áo mưa nhẹ và ba lô chống nước. Ngoài ra, cần mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ và thuốc cơ bản để bổ sung năng lượng trong hành trình. Ảnh Nguyễn Thu Hằng