Tình trạng xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn, thành phố Hà Nội diễn ra với quy mô lớn, tập trung ở một số khu vực. Nhiều biệt thự, homestay được hình thành, làm thay đổi hiện trạng đất rừng, tác động đến diện tích và cảnh quan đất lâm nghiệp.
Ngày 4/9, UBND xã Kim Anh (Hà Nội) huy động hơn 70 người cùng nhiều máy móc chuyên dụng đồng loạt tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn.
Sáng 4/9, công an và các lực lượng liên quan có mặt tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội để cưỡng chế nhiều villa, homestay vi phạm quy mô lớn.
UBND xã Kim Anh (Hà Nội) cho biết sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp còn lại, xử lý vi phạm gắn với làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Sáng 4/9, UBND xã Kim Anh (Tp.Hà Nội) đã huy động lực lượng và máy móc bắt đầu cưỡng chế các trường hợp có công trình vi phạm "mọc" trong rừng phòng hộ.
Sau khi phá dỡ, mặt bằng được bàn giao cho đơn vị quản lý, theo dõi, không để tái lấn chiếm hoặc tiếp tục xây dựng trái phép; các chủ công trình phải hoàn trả chi phí tổ chức cưỡng chế theo quy định.
Những ngày qua, thông tin về một số biệt thự (villa), nhà cho khách du lịch thuê để cùng ăn, cùng ở với gia đình người bản địa (homestay) “mọc lên” trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại khu vực Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.
Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kim Anh.
Qua kiểm tra 6 vị trí tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ xã Kim Anh, cơ quan chức năng xác định 2 vị trí đã được cưỡng chế, khắc phục; 3 vị trí chưa được xử lý dứt điểm và một vụ việc đang chờ Tòa án giải quyết. Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội đề nghị hoàn thành xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền trước ngày 5/9/2026.
Thông tin báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là có cơ sở.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định phản ánh về tình trạng xây dựng, san gạt, cải tạo mặt bằng tại khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Kim Anh là có cơ sở; đồng thời đề nghị hoàn thành xử lý một số trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm trước ngày 30/9/2026.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng đầy đủ biện pháp ngăn chặn và xử lý 3 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.
UBND xã Kim Anh (Hà Nội) cho biết, hiện còn 3 vụ việc tại khu vực hồ Đồng Đò nằm trong đất rừng phòng hộ Sóc Sơn chưa được xử lý; trong đó, có công trình SOLARA Đồng Đò và khu vực bị san gạt, “cạo trọc” được báo chí phản ánh. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ, xử lý các vi phạm trước ngày 30/9/2026.
Ủy ban nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, đang khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ.
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đảng ủy Công an TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.