Rủ nhau tắm kênh, hai nam thanh niên bị đuối nước tử vong

Sau giờ làm, ba nam thanh niên rủ nhau xuống kênh tắm. Trong lúc tắm, 2 nam thanh niên bị đuối nước tử vong. Cả hai đều có quê ở tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Tây Ninh làm công nhân ở một công trình cầu đường.

Ngày 24/3, đại diện UBND xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xác nhận, địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nam thanh niên tử vong.

Cụ thể, khoảng 18h15 ngày 22/3, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Tây Ninh nhận tin từ Công an xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu báo có 2 người bị đuối nước trên kênh Đông, đoạn gần cầu K18 thuộc ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ được thi thể của các nạn nhân.

Hai người gặp nạn là Đoàn Duy Ngh. (SN 1991) và Võ Quốc Q. (SN 1994), cùng ngụ xã Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.

Anh Trần Hữu Anh (SN 1991, ngụ xã Đliê Ta, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, anh cùng với 2 nạn nhân làm chung công trình cầu đường trên đoạn kênh Đông.

Sau khi làm xong, cả ba rủ nhau tắm kênh. Anh Hữu Anh xuống tắm trước còn anh Ngh. và anh Q. xuống sau.

Đang tắm thì thấy bản thân kiệt sức, Hữu Anh nhanh chóng bơi vào bờ trước. Khi lên bờ, Hữu Anh thấy anh Ngh. và anh Q. đưa tay lên mặt nước kêu cứu và chìm xuống dòng nước. Thế nhưng, Hữu Anh không đủ sức bơi ra cứu bạn.

Theo người dân địa phương, nếu ai sống trong khu vực đều biết kênh Đông ở đoạn cầu K18 nước chảy rất xiết. Địa điểm này đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tây Ninh nhanh chóng điều 15 cán bộ chiến sĩ cùng các trang thiết bị chuyên dùng CNCH dưới nước đến ngay hiện trường.

Sau khi nắm thông tin diễn biến sự cố ở khu vực xảy ra tai nạn, lực lượng CNCH triển khai đội hình lặn tìm kiếm người bị nạn.

Đến 21h35 cùng ngày, đội CNCH tìm được thi thể anh Đoàn Duy Ngh., cách vị trí tai nạn khoảng 40m. Đến 22h5, đội tìm được nạn nhân Võ Quốc Q. cách vị trí xảy ra tai nạn 45m.

Các nạn nhân đều quê ở tỉnh Đắk Lắk đến Tây Ninh làm việc.

Được biết, cả hai nạn nhân chẳng những cùng quê mà còn chung xóm. Sau Tết, cả hai cùng đến tỉnh Tây Ninh làm việc cho công trình cầu đường.

Nghe tin cả hai lâm nạn, người thân đã tìm đến tỉnh Tây Ninh để nhận thi thể về quê an táng. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cũng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho người thân.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ru-nhau-tam-kenh-hai-nam-thanh-nien-bi-duoi-nuoc-tu-vong-a469940.html